Theo đó ngành Công nghệ thông tin (24 điểm), ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (24 điểm), ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (23,75 điểm) là những ngành có điểm chuẩn cao nhất. Các ngành còn lại đa số đều từ 21 cho đến 23,5 điểm như: Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) 22.75 điểm. Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) 21.5 điểm. Kỹ thuật cơ khí 22.75 điểm. Kỹ thuật điện, điện tử 23.5điểm. Kỹ thuật điện tử và viễn thông 22.25điểm.

 Sau khi công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1), trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cũng thông báo không nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vì đã đủ chỉ tiêu ngay lần tuyển đầu tiên. Hội đồng tuyển sinh trường đã xác định mức điểm trúng tuyển NV1 và công nhận 3.030 thí sinh trúng tuyển vào trường.

Cùng thời gian này, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn chính thức. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm Toán với 34,75 điểm, thấp nhất là ngành Lịch Sử với số điểm là 17. Riêng ngành Công nghệ thông tin là 20,75 điểm;  Cao đẳng là 12 điểm cho tất cả các ngành nghề.

Trước đó, Đại học Duy Tân và Đại học Đông Á đã công bố điểm chuẩn đối với các ngành CNTT bằng mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT Ngoài công bố điểm chuẩn vào Đại học Duy Tân, nhà trường còn xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 và tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.