Vừa qua tại Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã diễn ra Hội thảo "Ứng dụng mã nguồn mở ở Nhật Bản, Việt Nam" và Lễ ký kết "Hợp tác đào tạo, chuyển giao chương trình đào tạo Mã nguồn mở - An ninh mạng" giữa Viện Linux Professional Institute (LPI) của Nhật Bản, Công ty Evolable Asia và Đại học Đông Á.

z1-dai-hoc-dong-a-da-nang-hop-tac-dao-tao-an-ninh-mang-lpi-nhat-ban-evolable-asia.jpg

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Đại học Đông Á với các đối tác chiến lược hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm tự do mã nguồn mở của Nhật Bản (Viện LPI, Công ty Evolable Asia, Công ty S2,…) và các Sở, ban, ngành, hiệp hội phần mềm thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, Đại học Đông Á, Viện LPI và Công ty Evolable Asia đã đạt được thỏa thuận quan trọng trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao chương trình đào tạo Mã nguồn mở và An ninh mạng để tiến tới thành lập Trung tâm cấp chứng chỉ Linux tại Đại học Đông Á.

Được biết, Viện LPI là tổ chức phi lợi nhuận, cung cấp các bài thi cấp chứng chỉ trong lĩnh vực nguồn mở hàng đầu tại Nhật. LPI có khối lượng thí sinh dự thi chứng chỉ cao nhất thế giới cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực nguồn mở và là thành viên đóng góp lớn nhất thế giới vào sự phát triển của các ngành nghề CNTT nguồn mở ở Nhật Bản thông qua các chương trình cấp chứng nhận.

Việc có chương trình phối hợp đào tạo an ninh mạng ở Đại học Đông Á hy vọng sẽ nâng cao chất lượng hơn nữa trong mảng đào tạo này. Đề cập đến vấn đề đào tạo an ninh mạng nói riêng và đào tạo CNTT nói chung hiện nay trong nhà trường, ông Nguyễn Tiến Quỳnh, Phó Giám đốc Phụ trách đào tạo Học viện NetPro từng nhận định chúng ta vẫn còn thiếu tính thực tiễn gồm cả kiến thức và phương pháp học.

Thực tế các trường chưa có điều kiện để sinh viên có thể thực hành. Và với một ngành còn mới mà lại có tốc độ thay đổi chóng mặt như an ninh mạng thì cũng rất khó để các trường có thể cập nhật những công nghệ mới để cho sinh viên thực hành.