![]() |
Tháng 9/2005, Đài Loan đã thông qua các đặc điểm kỹ thuật cho chiếc điện thoại WiMAX đầu tiên. Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Với việc cấp 6 giấy phép WiMAX vào tháng tới, chính quyền Đài Loan đang nỗ lực đưa Đài Loan trở thành một trung tâm WiMAX của thế giới.
- Thiết bị WiMAX sẽ tăng trưởng 70%/năm
“Thị trường di động tại Đài Loan rất cạnh tranh”, Mu-Piao Shih, Phó giám đốc kinh doanh hãng di động Chunghwa Telecom, Đài Loan, phát biểu tại CommunicAsia.
Chính quyền Đài Loan có tham vọng trở thành nước đi đầu thế giới về lĩnh vực WiMAX. Tháng 9/2005, Đài Loan đã thông qua các đặc điểm kỹ thuật cho chiếc điện thoại WiMAX đầu tiên và khẳng định sẽ đầu tư 1,1 tỷ USD cho đến năm 2008 trong sáng kiến Mobilize Taiwan (hay M Taiwan) nhằm khuấy động sự phát triển WiMAX trên lãnh thổ này. Các dự án được cấp phép trong năm 2005 và 2006 dưới sáng kiến M Taiwan sẽ mang lại 1.000 trạm WiMAX trên khắp Đài Loan vào năm 2008.
Để mang lại sân chơi cạnh tranh cao, chính quyền Đài Loan sẽ dành 2 giấy phép cho các nhà cung cấp mới. Yêu cầu đối với những nhà cung cấp mới cũng sẽ ít chặt chẽ hơn, dự kiến phí giấy phép sẽ ở mức thấp nhất bằng 1,5% doanh thu hàng năm của họ.
Đài Loan hy vọng sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị WiMAX lớn vào năm 2010, với mục tiêu sản xuất ra 90% các thiết bị WiMAX của thế giới, trạm tiếp sóng và cơ sở hạ tầng nói chung. |
Ông Shih nói: “Đài Loan đóng vai trò quan trong trong việc nghiên cứu phát triển WiMAX”. Hiện họ có 2 trung tâm thử nghiêm nhằm đánh giá các dự án triển khai WiMAX, bao gồm những thử nghiệm liên quan đến chip, trạm và các ứng dụng như IPTV, chăm sóc sức khoẻ và online game".
Bằng cách phát triển công nghệ băng rộng không dây, Đài Loan hy vọng sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị WiMAX lớn vào năm 2010, với mục tiêu sản xuất ra 90% các thiết bị WiMAX của thế giới, trạm tiếp sóng và cơ sở hạ tầng nói chung.
“Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để phát triển WiMAX", ông Shih nói. Ông lưu ý mức doanh thu bình quân trên mỗi người dùng (ARPU) của WiMAX ban đầu sẽ thấp, phí đường chuyền lại cao. Tuy nhiên, ông Shih nói rằng WiMAX có thể được tích hợp với 3G, khi đó người dùng có thể chia sẻ cùng một thẻ SIM cho dịch vụ. Như thế sẽ giúp giảm một số chi phí.
Dịch vụ WiMAX đã rất phổ biến tại Singapore, Pakistan và một số thành phố ở Malaysia. Hiện những thử nghiệm WiMAX đang được tiến hành tại nhiều nước trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ.
Theo hãng tư vấn Senza Fili Consulting, sẽ có khoảng 54 triệu thuê bao WiMAX trên toàn thế giới vào năm 2012.
H.Thương
Theo Thời báo châu Á
