Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM vừa công bố danh sách 54 hồ sơ đã thông qua về việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 tại TP.HCM.

Cụ thể các nghệ sĩ khác được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt này gồm: Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, Hùng Minh, Thanh Nguyệt, Lê Thiện, Ngọc Khanh, Hữu Quốc, Mỹ Uyên, Thanh Thúy, Thoại Mỹ...

Trong những nghệ sĩ trẻ, nổi bật lên là NSƯT Trịnh Kim Chi và NSƯT Quế Trân. Nếu như Trịnh Kim Chi nổi bật bởi những đóng góp nghệ thuật cho sân khấu TP cũng như các hoạt động từ thiện thì NSƯT Quế Trân lại tiếp tục khẳng định vị trí cô đào thương hàng đầu của cải lương TP.

{keywords}
Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Danh sách xét 32 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, trong đó có nhiều nghệ sĩ như Minh Nhí, Bạch Long, Đại Nghĩa, Quý Bình, Huỳnh Đông, Đình Toàn, Ốc Thanh Vân....

Nếu như Đại Nghĩa không chỉ là một MC đắt sô mà anh còn là người tích cực tham gia các chương trình từ thiện thì nghệ sĩ Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân năm 2021 cũng ghi dấu ấn trong bộ phim Lật mặt: 48h của ca sĩ - đạo diễn Lý Hải. 

Trước khi biết đến với vai trò MC, cả hai nghệ sĩ đều xuất thân là diễn viên sân khấu. Trong khi Đại Nghĩa gắn bó nhiều năm với sân khấu Idecaf, Ốc Thanh Vân cũng là gương mặt sáng giá ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Họ tham gia dự thi các hội diễn và đạt nhiều huy chương, bằng khen cùng các giải thưởng tại các lễ trao giải của HTV, Mai Vàng…

Hội đồng cấp Nhà nước sẽ triển khai công tác xét tặng vào cuối tháng 11, hoàn thiện trình danh sách đến Chủ tịch nước vào cuối tháng 12.

Thuý Ngọc

Chí Trung, Thanh Lam, Xuân Bắc được đề xuất xét danh hiệu NSND

Chí Trung, Thanh Lam, Xuân Bắc được đề xuất xét danh hiệu NSND

Trong số các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đợt 10 có nhiều gương mặt NSƯT quen thuộc như: Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Trần Lực, Thanh Lam,...