Trong khuôn khổ sự kiện Internet Day 2015, các chuyên gia hàng đầu trong ngành viễn thông, CNTT đã có cuộc thảo luận Việt Nam trong thời đại "Internet of things" với sự góp mặt của nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Mai Liêm Trực, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển.

Tại sự kiện, ông Trương Gia Bình đã phác thảo một bức tranh về Việt Nam trong thời đại "Internet vạn vật", ông cũng nói về những thành công của FPT khi hướng các hoạt động kinh doanh sang thị trường nước ngoài, trong đó có những nước nổi tiếng về công nghệ cao như Nhật Bản và Singpapore.

Trong thời đại toàn cầu hóa, Việt Nam đang tham gia những sân chơi chung, mới đây nhất là việc Việt Nam hoàn thành đàm phán Hiệp định TPP, đặt sự phát triển của ngành IT Việt Nam trong giai đoạn mới, ông Bình chia sẻ: "Việt Nam đang trở thành một cơ hội cho nhiều nền kinh tế trên thế giới, không ở đâu mà có nguồn nhân lực rẻ thế mà biết làm Internet of things".

Ông Trương Gia Bình nhận định, Việt Nam liên tục giữ được sự tăng trưởng trong nhiều năm qua, một phần là do nhân lực đông, giá rẻ nhưng điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ khi có những thị trường sẵn sàng trả giá cao hơn cho nhân lực nhằm thu hút lực lượng lao động chất lượng cao. Ngoài việc tham gia TPP, Việt Nam còn ký hiệp định với nhiều nước châu Á Thái Bình Dương, cho phép các lập trình viên Việt Nam và các nước như Singapore, Malaysia, Philipine tự do lao dộng, tạo ra cơ hội rất lớn cho các lập trình viên, gây ra sự cạnh tranh nguồn lực gay gắt giữa các tập đoàn.

Xu hướng toàn cầu này cũng giúp cho FPT có mặt tại thị trường Singapore và được công nhận là 1 trong 9 công ty đủ điều kiện cung cấp dịch vụ phát triển và quản lý ứng dụng. Gần nhất, Công ty FPT giành được dự án chuyển đổi ứng dụng trên mảng công nghệ SharePoint trị giá hơn 2 triệu USD cho Chính phủ Singapore.

"Nhiều bạn trẻ Việt Nam rất giàu vì họ biết dùng những con số (số hóa)", ông Bình nói, hiếm có quốc gia nào mà ít sân chơi cho các bạn trẻ phát triển trình độ CNTT nhưng lại có rất nhiều nhân tài trẻ như Việt Nam. Ông lo ngại nếu cơ chế không theo kịp sự phát triển này sẽ dẫn đến việc chảy máu chất xám ra nước ngoài, gây ra nhiều thiệt thòi trong việc chung tay phát triển đất nước.

Trong vài năm gần đây, các công ty nước ngoài đã đầu tư mạnh vào Việt Nam, với sự đầu tư của Samsung, Việt Nam đã trở thành một quốc gia lớn về xuất khẩu điện thoại di động. Ông Bình cũng tiết lộ thông tin là Samsung đang có 130.000 lập trình viên, tập đoàn này có thể tuyển thêm vài ngàn người mỗi tháng, rõ ràng cơ hội cho thanh niên Việt Nam rất nhiều nhưng đối với các doanh nghiệp khác không đủ đãi ngộ để lôi kéo nhân lực thì đây lại là khó khăn.

Chia sẻ về suy nghĩ của ông Trương Gia Bình, ông Mai Liêm Trực thấy đau lòng về việc FPT chuyển giao công nghệ, xây dựng cho Chính phủ Singapore, trong khi đó vẫn còn rất nhiều điều phải làm ở Việt Nam, trong đó có việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Ông Mai Liêm Trực và ông Trương Gia Bình cho rằng, cần có sự thay đổi về mặt cơ chế để các doanh nghiệp Việt Nam, các nhân tài về IT Việt Nam có thể đem chất xám phục vụ đất nước, trước khi phải chia sẻ trí tuệ ra nước ngoài.

Sau 18 năm từ khi Internet vào Việt Nam, công nghệ Việt Nam đã có sự khởi sắc, nhiều ngành kinh tế cũng thay đổi mạnh mẽ, ông Trực nói: "Nếu không có Internet, chúng ta sẽ tối tăm hơn nhiều, Internet đã từng bước đổi mới về thể chế của Việt Nam, hi vọng thể chế sẽ còn có nhiều thay đổi để phù hợp với thời đại mới".

Trước phát biểu của ông Trương Gia Bình và ông Mai Liêm Trực, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển cũng trình bày về những vấn đề liên quan đến kinh tế, công nghệ và yêu cầu cần đổi mới thể chế trong thời đại mới, ông Tuyển có dẫn một cuốn sách mà ông rất tâm đắc, đó là cuốn "Quốc gia thất bại" của tác giả Daron Acemoglu, Jemes A. Robinson chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến việc các quốc gia thất bại, đó là cơ chế quản lý không thể đáp ứng nhu cầu phát triển.