Đi cùng với đại sứ Mỹ có GS.TS Phạm Quang Minh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các sinh viên của trường.

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink cho biết:  Tôi đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám để tỏ lòng kính trọng đến các nhà giáo Việt Nam, Việt Nam có 1 truyền thống hiếu học lâu đời, tôi được học hỏi rất nhiều thứ về người thầy Chu Văn An. Ông Chu Văn An là một học giả nổi tiếng của Việt Nam. Nhân dịp 20/11 tôi muốn chúc tất cả các nhà giáo Việt Nam một ngày vui vẻ.

"Tôi cám ơn giáo sư Minh và giáo sư Thảo đã dẫn tôi đi thăm quan Văn Miếu trong sáng nay. Cám ơn hai giáo sư đã giúp tôi hiểu về Văn Miếu Quốc Tử Giám và hệ thống thi cử ở Việt Nam. Cám ơn các sinh viên đã có mặt ở đây hôm nay" - Đại sứ Daniel J. Kritenbrink nói.

{keywords}
Đi cùng với đại sứ Mỹ có GS.TS Phạm Quang Minh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

{keywords}
Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tặng hoa đại sứ
{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
{keywords}


 

{keywords}
{keywords}


 

{keywords}
{keywords}


 

{keywords}
{keywords}
Đại sứ Mỹ tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An

 

{keywords}
... và thắp hương trong di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám
{keywords}
{keywords}


 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
GS.TS Phạm Quang Minh tặng Đại sứ Mỹ chiếc áo phông của trường ĐH KHXH và NV 
{keywords}


{keywords}
Đại sứ Mỹ được tặng sách

 

{keywords}
Đại sứ Mỹ nói chuyện với các sinh viên Việt Nam

{keywords}

Đại sứ Mỹ dành thời gian trả lời báo chí cuối chương trình

 

Phạm Hải 

Sự kiện chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Sự kiện chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà Giáo Việt Nam). Đây là truyền thống "tôn sư trọng đạo" nhằm thể hiện sự biết ơn của các thế hệ học trò đối với các thầy cô giáo.