Ngày 9/2, gia đình Đại tá Bùi Văn Tùng cho biết ông đã từ trần tại nhà riêng vào lúc 3h10 sáng cùng ngày (ngày 19 tháng Giêng năm Qúy Mão), hưởng thọ 94 tuổi. 

Đại tá Bùi Văn Tùng sinh ngày 4/2/1930 tại Hải Châu, Đà Nẵng. Năm 1945, ông gia nhập tự vệ địa phương và 2 năm sau đó nhập ngũ trở thành Bộ đội Cụ Hồ tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Trưa ngày 30/4/1975, Đại tá Bùi Văn Tùng là người đã thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc Tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh đọc trên Đài phát thanh Sài Gòn.

Đại tá Bùi Văn Tùng tại Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Sau giải phóng, Đại tá Bùi Văn Tùng giữ vị trí Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 đến năm 1980, sau đó làm giảng viên, cán bộ Học viện Quân sự cao cấp. Từ năm 1983, Đại tá Bùi Văn Tùng nghỉ hưu.

Ông vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Theo gia đình Đại tá Bùi Văn Tùng, nhiều năm qua sức khoẻ của ông không được tốt do bị huyết áp, tai biến nhiều lần. 

Đến năm 2020, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, sức khoẻ của Đại tá Bùi Văn Tùng giảm sút và đến cuối năm 2022, bệnh của ông trở nặng. Ngày 7/2/2023, Đại tá Bùi Văn Tùng bị đột quỵ và qua đời vào rạng sáng ngày 9/2. 

Linh cữu Đại tá Bùi Văn Tùng sẽ được quàn tại 162 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 12h ngày 9/2, lễ động quan diễn ra vào lúc 6h15 ngày 12/2.

Sau đó, linh cữu Đại tá Bùi Văn Tùng sẽ được đưa về nghĩa trang Phúc An Viên (TP Thủ Đức) để hoả táng. 

Nguyễn Nam