Đại tá, Anh hùng LLVTND Hoàng Đăng Vinh đã từ trần lúc 7h30 ngày 22/10 tại nhà riêng.

Lễ viếng đã tổ chức lúc 11h cùng ngày tại nhà riêng. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 6h30 ngày 24/10; an táng tại Nghĩa trang TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ông sinh năm 1935; nguyên quán: Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; trú quán: Khu Công binh, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; nguyên Phó hiệu trưởng về Chính trị, Trường Tập huấn cán bộ Công binh, Binh chủng Công binh; đã nghỉ hưu.

{keywords}
Đại tá Hoàng Đăng Vinh

Tháng 9/1952, Đại tá Hoàng Đăng Vinh nhập ngũ thuộc Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Ông cùng đồng đội trong Đại đội 360 trực tiếp bắt sống tướng Pháp De Castries, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ông tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến đấu tại các chiến trường Quảng Bình, Vĩnh Linh và trên nước bạn Lào.

Ông đã vinh dự nhận nhiều huân, huy chương: Huân chương Chiến công hạng nhất, huy chương Chiến thắng hạng nhất, huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Người bắt sống tướng De Castries kể chuyện nửa đêm Bác Hồ tới thăm

Người bắt sống tướng De Castries kể chuyện nửa đêm Bác Hồ tới thăm

Nửa đêm, lúc 6 chiến sĩ Điện Biên đang ngủ say, một ông cụ đến bên giường giắt màn cho họ, ông hỏi thăm sức khỏe khiến ai nấy đều rưng rưng.

T.Nam