Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội CCB phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đại tá NGUYỄN HUYÊN

Sinh năm 1931; nguyên quán: Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An; thường trú: Số 5, ngõ 146/11, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Trợ lý Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Phụ trách Văn phòng Đại tướng; đã nghỉ hưu.

{keywords}
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người trợ lý Nguyễn Huyên. Ảnh: Trần Hồng

Huân chương Quân công hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; huy chương Quân kỳ Quyết thắng; huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ông đã từ trần hồi 9 giờ 15 phút ngày 25/5/2019 tại nhà riêng. Lễ viếng từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 5 phút ngày 27/5/2019 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội). Lễ truy điệu, đưa tang và hỏa táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Thanh Trì, Hà Nội).

Nơi mọi người sẵn sàng thức trắng cùng Đại tướng

Nơi mọi người sẵn sàng thức trắng cùng Đại tướng

Đại tá Nguyễn Huyên không hưởng tuổi nghỉ hưu, là Đại tá già nhất trong quân đội vẫn còn đương nhiệm cho đến khi Tướng Giáp trút hơi thở cuối cùng.

Theo Quân đội nhân dân