CES-2009.jpg
Khách tham quan trước gian hàng của hãng điện tử Nhật Bản Panasonic tại CES 2009 ngày 8/1/09. Ảnh: Flickr

Nếu không đọc những gì giới truyền thông nhận xét về quy môcủa Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng thường niên CES 2009 tại Las Vegas (Mỹ), hẳn những người lần đầu đến tham quan sẽ không tin năm nay triển lãm nhỏ hơn so với năm ngoái. Theo Ban tổ chức cho biết, quy mô CES 2009 trải rộng trên tổng diện tích 1,7 triệu feet vuông, với hàng ngàn gian triển lãm của các công ty, tập đoàn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Và sẽ càng sai lầm khi nghĩ những sản phẩm, công nghệ mới được trình diễn tại CES 2009 kém hấp dẫn đi vì chúng đã được đăng tải hoặc bị rò rỉ trên Internet từ trước đó rồi.

Trên thực tế, khách tham quan CES 2009 vẫn rất đông. Đại diện của Ban tổ chức cho biết CES năm 2009 có trên 100 ngàn người đến từ 140 nước tham dự.

Microsoft thúc giục đầu tư, Sony kêu gọi hội tụ

Steve-Ballmer.jpg
Bài phát biểu tại CES lần đầu tiên của CEO Microsoft Steve Ballmer. Trước đây, Chủ tịch Microsoft Bill Gates đảm nhận phát biểu khai mạc CES nhưng ông đã nghỉ hưu từ năm ngoái và  trọng trách này được giaolại cho Ballmer. Ảnh: Microsoft

Không phải Bill Gates, nhưng bài phát biểu khai mạc CES 2009 của Steve Ballmer, CEO của Microsoft đêm 7/1 là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất tại CES 2009, thu hút đến gần 10 ngàn người tham dự, chờ đón những tuyên bố của Microsoft về sản phẩm mới như hệ điều hành Windows 7, Windows Live, Xbox…

Trong bài phát biểu của mình, Ballmer có đề cập đến bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, nhưng nhấn mạnh rằng thực tế tương lai sáng sủa đang ở phía trước, và đó là cơ hội cho các công ty đầu tư công nghệ. Ông nói: “không quan trong điều gì đang xảy ra với nền kinh tế, hay cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài bao lâu, tôi tin tưởng cuộc sống số của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ngày càng giàu mạnh, có rất nhiều cơ hội đang chờ đón chúng ta ở phía trước”. 

Ý tưởng và sáng tạo là yếu tố thiết yếu của công nghệ - động lực thay đổi cuộc sống, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Lấy ví dụ ngay từ chính Microsoft, Ballmer cho biết chỉ riêng trong năm 2008, công ty đã đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đến 8 tỷ USD.

Về xu hướng công nghệ trong vòng vài năm tới, Ballmer nói về sự hội tụ của “ba màn hình”: máy vi tính cá nhân (PC), TV và điện thoại di động. Theo ông, chẳng bao lâu nữa, một chiếc PC có thể nghe, xem được và giá cả thì ngày càng phù hợp với người dùng bình dân.

Song đó là chuyện của tương lai. Điều người ta mong chờ nhất ở Ballmer tại CES 2009 là việc công bố hệ điều hành Windows 7.

Và Ballmer gọi Windows 7 là phiên bản tốt nhất của Windows từ trước đến nay. Không nói trực diện về các tính năng mới, Ballmer đề cập đến sự đơn giản, tốc độ, độ tin cậy cũng với các tính năng đa phương tiện và cảm ứng. Ballmer nói trong vòng 10 - 15 năm tới sẽ không có thêm tính năng nào trong Windows sau khi tung ra Windows 7.

CES1.jpg
Nam tài tử Tom Hanks và trailer bộ phim "Demons and Angels" mở màn cho bài phát biểu chính của CEO Sony Howard Stringer. Ảnh: Gizmodo

Hãng điện tử Nhật Bản Sony, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là tâm điểm chú ý tại CES 2009. Ngoài những sản phẩm mới, đầy ấn tượng Sony trình diễn như TV OLED, dòng máy tính Vaio P-Series, những người trong ngành điện tử còn mong chờ xem động thái chống lại suy thoái của ngành điện tử như thế nào qua bài phát biểu của CEO Sony, Ngài Howard Stringer (tước hiệu do Nữ hoàng Anh phong tặng).

Theo Sony CEO Stringer, vũ khí chống lại bóng ma suy thoái chính là sự hội tụ giải trí mạng và công nghệ. Ông mở đầu bài phát biểu của mình bằng việc giới thiệu “CES Seven”, gồm các khái niệm mà sản phẩm nên tương tác, đa chức năng, hỗ trợ các công nghệ mở, tiên tiến, xanh và đem lại các giá trị mới.

Usher.jpg
Usher và ban nhạc là khách mời của Sony. Ảnh: Gizmodo

Bài phát biểu của CEO Sony cũng mang đậm màu sắc giải trí với sự hiện diện trên sân khấu của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Tom Hanks - người đã luôn đồng hành cùng Sony từ nhiều CES gần đây, các nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ như nhà sản xuất phim Jeffrey Katzenberg, nam ca sĩ R&B, hip hop và pop Uhser, bác sĩ Dr.Oz... Tất nhiên Sony mời họ đến là để nói về các sản phẩm của Sony, về giải trí điện tử (e-entertainment), về TV độ nét cao (HD)… và cả trailer giới thiệu bộ phim “Demons and Angels” do Tom Hanks thủ vai chính dự kiến phát hành vào tháng Năm tới đây. 

Những nhân vật nổi tiếng trên sân khấu CES với tính hài hước của mình không chỉ giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới của Sony mà còn đem lại những giây phút sảng khoái với liên tục các tràng pháo tay, tràng cười thoải mái.

Tràn ngập sản phẩm, công nghệ mới

Tivi là sản phẩm nổi trội tại CES. Ấn tượng nổi bật là cuộc đua giữa các nhà sản xuất về độ mỏng của thiết bị điện tử này. Panasonic gây bất ngờ với chiếc tivi Z1 54inch mỏng có 25,4mm, có thể kết nối không dây với các thiết bị nguồn như đầu DVD. LG có sản phẩm LG LHX 55inch cũng chỉ mỏng có 24,6mm…

Đặc biệt, các tivi tại CES có thể kết nối với Internet, cho phép xem truyền hình qua mạng. Hãng Sharp và JVC đưa ổ đĩa Blu-ray tivi, giống như máy tính gắn ổ đĩa quang. Panasonic trình diễn mẫu tivi 3D với màn hình lớn 103 inch.

LG-Amoled.jpg
Sản phẩm mẫu màn hình LG OLED 15 inch dày chỉ 0,85mm

Ngoài tivi siêu mỏng tích hợp đủ loại công nghệ, 3D cũng sẽ là xu hướng mà các hãng sản xuất đang hướng tới. Tại hội chợ CES năm nay, Sony đã trình diễn thử nghiệm các game 3D trên máy chơi game PlayStation. Trong khi đó, Samsung cũng ra mắt màn hình 3D 22inch cho giới game thủ, gọi là 2233RZ. Mitsubishi gây sự chú ý với dòng tivi Home Theatre của hãng này cũng có khả năng hiển thị nội dung 3D nhờ kết hợp với công nghệ đồ họa của hãng Nvidia.

Gian hàng những sản phẩm lưu trữ cũng rất ấn tượng. Xu hướng chung của thiết bị lưu trữ là ngày càng lớn, siêu lớn, đặc biệt là các sản phẩm thẻ nhớ. Liên minh thẻ nhớ định dạng SD đã ra mắt một loạt thẻ nhớ (flash memory) mới với khả năng lưu trữ từ 32GB đến 2 TB (terabyte = 1.000 GB), đủ để chứa 100 phim HD trên một thẻ nhớ chỉ bằng con tem. Hãng Sandisk công bố sắp tới sẽ ra mắt thẻ SDXC 120GB dùng cho laptop nhằm cạnh tranh với ổ cứng thể rắn SSD nhờ giá rẻ hơn.

Tương lai thiết bị di động có thể xạc điện mà không cần cắm ổ trực tiếp vào nguồn điện với dây dợ đã rất gần. Các công ty như Powermat và WiPower đang bận rộn trinh diễn tại CES những thiết bị mẫu cho phép xạc pin không dây trong khi đó Liên minh điện không dây (Wireless Power Consortium) cũng đang nỗ lực đưa công nghệ đó trở thành tiêu chuẩn công nghệ.

Asus.jpg
Máy tính Asus "chia sẻ" T91 dày 1inch, màn hình cảm ứng 8,9inch có thể xoay

Cảm ứng mọi nơi, trong mọi thiết bị có màn hình cũng là điều đang diễn ra tại CES. Các hãng máy tính đã thực sự gây ấn tượng tại CES khi trình diễn những laptop dùng màn cảm ứng, cho phép điều khiển trực tiếp trên màn hình. Asus giới giới thiệu chiếc netbook N20 với màn hình cảm ứng toàn màn hình. Samsung cũng không kém cạnh với máy nghe nhạc P3 của hãng này cũng có màn hình cảm ứng. Sony tiếp tục thách thức đối thủ Apple với việc ra mắt máy nghe nhạc NWZ-X1000 Walkman có màn hình cảm ứng.

JVC.jpg
TV JVC 32 inch dày chỉ 7mm, nặng 5kg

4 xu hướng công nghệ

Các sản phẩm được trình diễn tại CES 2009 phản ánh rõ 4 xu hướng tiêu biểu. Thứ nhất, sản phẩm “xanh” đang được các nhà sản xuất theo đuổi với mong muốn giảm mức tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm điện tử và phát triển các thiết bị điện tử có thể “tái chế được”.

Thứ hai, tăng cường giao diện “người – máy” đang trở nên phổ biến với tính năng điều khiển màn hình (touch screen) và điều khiển qua giọng nói nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phong phú của người tiêu dùng.

Thứ ba, khả năng nối mạng Internet đang trở thành tính năng cần thiết của hầu hết các thiết bị điện tử: TV, máy ảnh, máy quay phim, máy nghe nhạc, thiết bị giám sát…

Thứ tư, “máy tính hóa” đang chuyển dần từ văn phòng về nhà ở với các thiết bị “nhà bếp thông minh” và màn hình TV biến thành màn hình máy tính.

Thời tiết ở Las Vegas hiện đang khá lạnh. Nhưng có vẻ những người tham quan quá hào hứng với những sản phẩm điện tử mới đến nỗi không cảm thấy điều đó. Và có lẽ, qua CES 2009, điều có thể lạc quan hơn cả là sự sáng tạo không có giới hạn. Thậm chí, thời buổi khó khăn cũng không thể cản trở sáng tạo.

Gửi về từ Las Vegas