Ông Phạm Tiến Thọ, Phó ban thường trực Ban chỉ huy PCLB của VNPT cho biết, tập đoàn sẵn sàng đảm bảo TTLL phục vụ điều hành trong mọi tình huống. Cụ thể, VNPT đã tăng cường 3 xe phát sóng di động lưu động, gồm 2 xe của VinaPhone và 1 của MobiFone tại 3 khu vực trọng điểm của Hà Nội: khu vực phân lũ Phúc Thọ và dọc đê Đan Phượng; trạm điều tiết hạ lưu Liên Mạc; và tuyến đê sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ.
3 xe phát sóng di động lưu động này nhằm bổ sung cho việc liên lạc ở những vùng trọng yếu của Hà Nội. Tại Đan Phượng, theo ông Thọ, xe phát sóng lưu động của MobiFone phủ sóng trong bán kính 7km dọc sông Bùi, có thể phục vụ 30 cuộc gọi đồng thời. Bên cạnh đó, VNPT đã cho roaming hai mạng di động VinaPhone và MobiFone tại Hà Nội để đảm bảo thông suốt liên lạc.
VNPT đã cung cấp hai bộ thông tin vệ tinh Inmasat Mini M cho Ban chỉ huy PCLB Viễn thông Hà Nội quản lý để sẵn sàng cơ động phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Ngoài ra, VNPT cũng chỉ đạo Công ty Viễn thông quốc tế VTI chuẩn bị sẵn sàng 2 bộ thông tin vệ tinh Inmasat Mini M để phục vụ Trung ương khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, VNPT đã cung cấp thêm 80 máy GPhone cho các thành viên Ban chỉ đạo PCLB triển khai công tác chỉ đạo hộ đê.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 108 ra ngày 7/11/2008