
Nguồn tin từ cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng nhóm có liên quan đến vụ giết người xảy ra vào đầu tháng 8/2010 trên đường Cống Quỳnh, Q.1 như VietNamNet trước đây đã thông tin.
Liên quan đến vụ án này, công an TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân (SN 1989, ngụ đường Trần Xuân Soạn, KP.4, P.Tân Hưng, Q.7) về tội giết người”; đề nghị truy tố Nguyễn Văn Út (SN 1981, ngụ đường Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM) về tội danh “che dấu tội phạm”.
![]() ![]() |
| Tân và Út tại cơ quan công an |
Một bị can khác trong vụ án là Phạm Hoàng Đình Hùng (SN 1983, ngụ Q.3, TP.HCM) cũng bị đề nghị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Theo kết luận điều tra, trưa 6/8/2010, Nguyễn Quốc Tân mượn xe gắn máy hiệu Nouvo BKS 54Z7 – 5325 của người cháu ruột là Hà Thanh Nhựt (SN 1992) để đi chơi. Đến 17h cùng ngày, Tân đi lượn vòng nhiều tuyến đường ở Q.7 để tìm mua trái cây về nhậu với nhóm bạn đang lai rai trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh, Q.7.
Trên đường đi, Tân ghé vào một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Thị Thập để mua 2 con dao Thái Lan với giá 12 ngàn đồng, cất trong người với mục đích ban đầu là để dùng gọt trái cây.
Khi Tân đi xe đến khu vực cầu Rạch Bàng, thuộc đường Lê Văn Lương thì có điện thoại của bạn là Nguyễn Văn Út. Út thông báo cho Tân biết là con mình bị bệnh viêm phổi, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10) và nhờ Tân chở vào bệnh viện để chăm nom cho con.
Khoảng 19h đêm 6/8/2010, Tân chở Út lưu thông trên đường Cống Quỳnh, Q.1 thì xe gắn máy suýt xảy ra va quẹt với xe gắn máy hiệu SH do Nguyễn Chí Dũng (SN 1984, ngụ Q.3) điều khiển chạy ngược chiều.
Không xảy ra va chạm nhưng vì tức tối nên Tân có chửi Dũng. Dũng quay xe lại, chạy ép xe Tân vào lề. 2 người bạn của Dũng là Nguyễn Minh Đức (SN 1983) và Phạm Hoàng Đình Hùng (cũng là bị can trong vụ án) đi trên 1 xe gắn máy hiệu SH khác cũng tham gia chặn đầu xe gắn máy của Tân và Út.
Thấy căng thẳng, Út và Tân xuống xe để nói chuyện. Tân lớn tiếng chửi đám thanh niên, còn Út xuống nước để năn nỉ. Tuy nhiên 3 thanh niên rút dây nịt, dùng nón bảo hiểm đánh Tân tới tấp. Út cũng bị nhóm thanh niên tấn công.
![]() |
| Hiện trường vụ án xảy ra trên đường Cống Quỳnh, Q.1 – giữa trng tâm TP.HCM, làm 2 người chết và 1 người bị thương |
Trong lúc ẩu đả, Tân rút 2 con dao Thái Lan trong túi ra chống trả quyết liệt bằng cách đâm túi bụi vào nhóm người đang tấn công mình. Hậu quả màn ẩu đả là Tân đâm Nguyễn Minh Đức chết tại chỗ, Nguyễn Chí Dũng bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Còn Phạm Hoàng Đình Hùng bị thương nặng, và theo giám định thì bị thương tật vĩnh viễn 41%.
Cũng theo kết luận điều tra, ngay sau khi gây án, Tân chở Út bỏ trốn khỏi hiện trường, vứt dao xuống sông tại khu vực cầu chữ Y (nối Q.5 và Q.8). Sau đó Tân bỏ đi Bình Dương để trốn chạy tội ác.
Theo đó, mặc dù biết Tân giết người dã man, nhưng Út vẫn cố che giấu. Mãi đến 8 ngày sau thì cả hai mới bị các trinh sát đội truy xét trọng án (đội 9) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM bắt giữ.
Ngoài ra, cơ quan công an xác định, trong vụ án trên, hành vi của nhóm nạn nhân cũng khá… hung dữ khi quay lại ép xe, dùng nón bảo hiểm, dây nịt để tấn công Tân và Út. 2 nạn nhân tử vong, do đó riêng Phạm Hoàng Đình Hùng cũng bị đề nghị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Đàm Đệ




