– Nhóm thanh niên sát hại ông chủ nhà trọ vì bị cản trở cuộc nhậu nhưng sau 10 giờ gây án, nhóm sát thủ đã bị sa lưới.

 

Chiều 12/2, Đại uý Trần Thị Kim Lý – Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.2, TP.HCM – xác nhận, cơ quan này vừa khám phá, truy xét bắt gọn băng nhóm giết người sau hơn 10h gây án. Hiện vụ án đang được công an Q.2 tiếp tục điều tra làm rõ.

 

4 đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, ngụ quận 10, tạm trú đường số 47, KP.5, P.Bình Trưng Đông, Q.2), Trần Huỳnh Vũ (SN 1990, ngụ đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), Bùi Văn Phòng (SN 1989, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Nguyễn Quang Trưởng (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

 

Đối tượng Trần Huỳnh Vũ – người trực tiếp cầm dao sát hại ông Phạm Thế Ngọc vào đêm 11/2

Theo lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, Hoàng là người thuê phòng trọ của gia đình ông Phạm Thế Ngọc (SN 1974) tại địa chỉ số 21/22 đường số 44, KP.5, P.Bình Trưng Đông, Q.2 để sinh sống. Đêm 11/2, Hoàng rủ 3 người bạn gồm: Vũ, Phòng và Trưởng như nói trên về phòng trọ để lai rai.

 

Khoảng 22h đêm, khi cuộc nhậu đang lên cao trào thì bất ngờ ông Ngọc xuất hiện trước phòng trọ của Hoàng để yêu cầu giải tán vì nhóm thanh niên nhậu gây ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của các gia đình kế cận. Lúc này giữa Hoàng và ông Ngọc phát sinh cự cãi.

 

Sẵn hơi men, Hoàng lao vào đám đá, ăn thua đủ với ông Ngọc. Phòng và Trưởng cũng xông vào giằng co với ông chủ nhà trọ nói trên.

 

Riêng Vũ nhặt 1 con dao Thái Lan từ trong phòng trọ của Hoàng xông ra để yểm trợ và người thanh niên này vung dao, đâm một nhát vào giữ ngực làm ông Ngọc gục tại chỗ. Và ông Ngọc đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

 

Sau khi gây án, Vũ, Phòng và Trưởng lấy 2 xe gắn máy tẩu thoát. Riêng Hoàng ở lại phòng trọ và bị công an Q.2 bắt giữ ngay trong đêm.

 

Điều khó khăn đối với công tác điều tra, là lời khai của Hoàng xác nhận, chỉ quen biết với 3 đối tượng nói trên ngoài đường, không biết rõ địa chỉ? Quê quán ở đâu? Tuy nhiên lời khai của Hoàng còn xác nhận, chỉ biết Phòng làm việc cho một xưởng in ở Q.5, TP.HCM.

 

Từ lời khai này, ngay trong đêm các trinh sát đến xưởng in nói trên tìm tung tích các đối tượng thì biết được, xưởng in đã đóng cửa hơn 2 năm nay. Gần 20 trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.2 đồng loạt chia thành nhiều mũi dò la tin tức, truy xét nóng 3 đối tượng.

 

Đến 8h sáng 12/1 Vũ và Trưởng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà người quen của Vũ ở Q.10. Còn Phòng bị bắt khi đang lẩn trốn ở một ngôi nhà thuộc P.3, Q.8. Hiện công an Q.2 đang làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

 

  • Đàm Đệ