{keywords}
 

Cách đây hơn 4 tháng, cây chuối của gia đình gia đình anh Phan Thế Anh, thôn 7 Sơn Trường (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bắt đầu trổ bắp và phát triển.

{keywords}
 

Theo quan sát, mỗi nải có trung bình từ 8 - 10 quả, mỗi quả dài từ 3 đến hơn 5 cm. Và hiện tại, hoa chuối đang tiếp tục cho ra các nải khác và kéo sát gần mặt đất. Do buồng chuối quá dài và nặng, thân cây yếu, quả lại sắp áp sát mặt đất nên gia đình anh Anh đã đóng cọc gỗ xung quang để chống đỡ khi mưa to gió lớn có thể quật gãy đổ cây chuối.

{keywords}
 
{keywords}
 

Theo quan sát, mỗi nải có trung bình từ 8 - 10 quả, mỗi quả dài từ 3 đến hơn 5 cm. Và hiện tại, hoa chuối đang tiếp tục cho ra các nải khác và kéo sát gần mặt đất. Do buồng chuối quá dài và nặng, thân cây yếu, quả lại sắp áp sát mặt đất nên gia đình anh Anh đã đóng cọc gỗ xung quang để chống đỡ khi mưa to gió lớn có thể quật gãy đổ cây chuối. 

{keywords}
 

Hiện tượng kỳ lạ này đã thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem, chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

(Theo Bảo Vệ Pháp Luật / Dân Việt)