Hôm nay (11/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Năng Đức, SN 2002, trú tại thôn 8, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy và Bùi Đình Huy, SN 2001, trú tại thôn 3, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về tội Cướp giật tài sản.

Hai thanh niên trên bị Công an huyện Bình Giang bắt giữ ngày 9/8, sau 3 ngày gây ra vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 6/8, Phạm Năng Đức và Bùi Đình Huy điều khiển xe gắn máy không biển kiểm soát, đeo khẩu trang vào một cửa hàng bán điện thoại của anh V.K.T. tại thôn Hòa Loan (xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang) hỏi mua 4 chiếc điện thoại di động gồm 2 chiếc iPhone XS Max và 2 chiếc iPhone 11 Promax tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. 

Sau khi xem và hỏi giá, 2 đối tượng lấy cớ không đủ tiền, phải đi rút thêm. 

Khoảng 30 phút sau, 2 đối tượng quay lại, Huy trực tiếp vào trong bảo anh V.K.T bán cho 4 chiếc điện thoại đã xem lúc trước trong khi Đức ngồi chờ trên xe máy dựng trước cửa. 

Hai đối tượng và phương tiện xe máy gây án bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Dán kính cường lực xong, anh T. lấy điện thoại đưa cho khách. Cầm 4 chiếc điện thoại trên tay, Huy tiếp tục xem và hỏi mua thêm 1 chiếc iPhone 7 Plus. 

Lợi dụng lúc anh T. đang dán kính cường lực cho chiếc điện thoại thứ 5, Huy cầm 4 chiếc điện thoại đã chọn nhảy lên xe máy mà Đức đang chờ nhanh chóng tẩu thoát. 

Sau khi gây án, 2 thanh niên di chuyển theo hướng Ninh Giang rồi trốn sang Hải Phòng. Đến ngày 9/8, Đức và Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tài sản cướp được, 2 đối tượng đem bán được hơn 36 triệu đồng. 

Hai thanh niên này cũng khai đi cướp tài sản để lấy tiền kinh doanh quần áo.