![]() |
| Ảnh minh họa |
Có thể nói, tuyên bố của Jeff Finlay cũng chính là suy nghĩ của ngày càng nhiều người dân Mỹ. Nếu như cách đây một năm, trào lưu hủy hợp động trả sau để chuyển sang dùng trả trước bắt đầu bùng nổ ở Mỹ, các nhà phân tích cho rằng đó chỉ là “giải pháp tình thế” nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế đang càn quét nước Mỹ. Nhưng giờ đây, các nhà mạng Mỹ hiểu rằng thời kỳ “hoàng kim” của thuê bao trả sau đã sắp hết và thay vào đó là những thuê bao trả trước đầy sự tự do.
Sự chuyển hướng ồ ạt của người tiêu dùng cũng khiến các nhà mạng vô cùng bối rối. Nhất quyết nói không với những bản hợp đồng 2 năm đầy sự ràng buộc, họ nhắm đến những chiếc SIM card trả trước nhằm cắt giảm chi phí và buộc nhà mạng phải đáp ứng yêu cầu ngay cả với những mẫu máy cao cấp như iPhone hay Motorola Droid. “Việc tìm kiếm thêm những thuê bao trả sau mới trong thời điểm này chẳng khác gì việc “đâm đầu vào tường””, lãnh đạo của Verizon - nhà mạng lớn nhất nước Mỹ thổ lộ.
Theo các nhà phân tích thị trường viễn thông, hầu hết khách hàng sử dụng di động ở Mỹ đều không dùng hết số phút gọi, SMS hay dung lượng data của gói cước trả sau, và tất nhiên, siêu lợi nhuận sẽ chảy vào túi nhà mạng. Trước tình cảnh đó, trả trước trở thành giải pháp tuyệt vời cho hầu hết người dân Mỹ. Cho đến nay, số thuê bao di động trả trước đã chiếm tới 1/5 tổng số thuê bao của cả nước Mỹ (theo số liệu của New Millennium Research Council) và chắc chắn trong những tháng tới, tỷ lệ này còn tăng cao hơn nữa.
Làn sóng di cư sang trả trước cũng là cơ hội để các nhà mạng vẽ lại bức tranh thị trường bằng cách tung ra những chương trình hấp dẫn nhằm thu hút thêm thuê bao. Verizon Wireless mới đây đã tung ra gói cước 45 USD/tháng nhưng cho phép gọi và nhắn tin không giới hạn, còn Tracfone, nhà mạng cung cấp dịch vụ trả trước lớn nhất nước Mỹ lại chỉ yêu cầu người dùng chi trung bình khoảng 11 USD/tháng.
Tính tổng cộng trong quý I/2010, 7 nhà mạng Mỹ đã phát triển thêm được khoảng 280.000 thuê bao trả sau và 3,1 triệu thuê bao di động trả trước trong đó chưa kể đến 1,1 triệu thuê bao Internet di động trả trước của nhà mạng AT&T thu hút được từ nhóm thiết bị đọc sách điện tử, máy tính bảng…
Đây là một sự “bẻ lái” khá đột ngột của thị trường bởi cách đây 2 năm (trước khi khủng hoảng kinh tế trở nên trầm trọng), trong quý I, các nhà mạng còn phát triển được hơn 3 triệu thuê bao trả sau và 2,3 triệu thuê bao trả trước. Đến hết quý I/2010, nhà mạng lớn thứ 3 và thứ 4 của Mỹ là Sprint Nextel và T-Mobile USA tiếp tục có tỷ lệ tăng trưởng âm đối với thuê bao trả sau còn các nhà mạng số 1 là Verizon Wireless và số 2 là AT&T vẫn có thêm thuê bao trả sau nhưng con số đã thấp hơn rất nhiều lần so với cách đây 5 năm.
Thị trường viễn thông di động Mỹ bắt đầu lên cơn sốt trả trước từ tháng 1/2009 khi Sprint bắt đầu tung ra gói cước 50 USD/tháng và cho gọi không giới hạn. Trước đó, MetroPCS Communications và Leap Wireless International đều đã cung cấp dịch vụ di động trả trước nhưng chỉ giới hạn ở một số vùng nhất định nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi bởi Sprint là nhà mạng cung cấp dịch vụ toàn quốc.
Tuy vậy, các chuyên gia viễn thông nhận định, trong tương lai gần “cơn sốt” trả trước khó có thể đe dọa đến tương lai của lĩnh vực di động bởi xu thế chung của thế giới hiện nay là tìm đến những mẫu máy smartphone cao cấp. “Dùng trả trước thì đừng bao giờ trông đợi có một chiếc iPhone”, một lãnh đạo của nhà mạng AT&T nói. Nhưng khi người tiêu dùng “gọi”, các nhà mạng không thể không “trả lời”. Một số nhà mạng khác đã bắt đầu bán cả BlackBerry cho thuê bao trả trước và rất có thể sẽ có nhiều mẫu smartphone khác. Liệu khi đó, một mình iPhone có đủ để chống lại cả thế giới?
Theo MSNBC
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 26/5/2010.
