- Công an Q.10, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 7 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên giả danh cảnh sát để chặn xe, cưỡng đoạt tài sản của người dân trên phố.

Đáng nói là 4/7 đối tượng được xác định là dân quân của phường đội P.14, Q.10. Trong đó đối tượng Nguyễn Ngọc Đức được xác dịnh là kẻ cầm đầu băng chuyên giả danh cảnh sát này.

{keywords}

Kẻ cầm đầu Nguyễn Ngọc Đức (anh lớn) và 6 đồng bọn tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, 23h đêm 6/6 trinh sát hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đi tuần tra. Tại đường Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng 7 tên như nói trên đang chặn xe người đi đường, để vòi vĩnh tiền, có dấu hiệu không bình thường.

Tổ trinh sát đã mời 7 đối tượng về công an P.14, Q.10 làm việc. Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ  tang vật gồm: còng số 8, gậy ba trắc, đèn pin…

Quá đấu tranh các đối tượng khai nhận giả danh cảnh sát hình sự để chặn xe người đi đường, nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, từ 23h đêm đến rạng sáng hôm sau, nhóm của Đức, trong đó có 4 dân quân, có mặt ở 1 số tuyến đường tại Q.10, chặn xe người đi đường, xưng là cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ, đòi kiểm tra giấy tờ, nhằm vòi vĩnh, cưỡng đoạt tài sản.

Có trường hợp nạn nhân không chịu chi theo yêu cầu, nhóm của Đức đã đánh đập, còng tay rồi đưa người và phương tiện về “bàn giao” cho công an P.4, Q.10 để xử lý.

Đáng nói khi “bàn giao” các trường hợp trên cho công an, trong nhóm của Đức có đối tượng xưng tên là đại uý Nguyễn Xuân Trường – là cán bộ trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM, từng nhiều lần được vinh danh vì có thành tích dũng cảm cùng đồng đội trấn áp tội phạm tại TP.HCM.

Bước đầu nhóm của Nguyễn Ngọc Đức khai báo đã thực hiện 7 vụ cưỡng đoạt bằng chiêu thức giả công an như nói trên. Tuy nhiên cơ quan công an tình nghi, có thể nhóm này đã hoạt động trong thời gian khá dài, gây ra rất nhiều vụ.

Đàm Đệ