- Rạng sáng 21/3, trên đường Phan Văn Hớn, đoạn qua ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM xảy một vụ cháy nổ trụ điện cao thế làm đứt hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình, làm một cột điện đổ ngã xuống đường và khiến hàng chục hộ dân hốt hoảng tháo chạy trong đêm.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (54 tuổi, ngụ tại số 65, ấp 7) chưa kể lại: Khoảng 3h sáng, trong gia đình bà cùng hàng chục hộ dân sống tại đang ngủ thì phát hiện tiếng tri hô cháy.

Khi tỉnh đậy đi kiểm tra nhiều người hốt hoảng phát hiện cột điện cao thế trước số địa chỉ 43/1A đang xảy ra cháy nổ nên chạy ra khỏi nhà.

{keywords}

{keywords}

Hiện trường vụ việc

“Cột điện cháy và nổ lớn lắm. Không chỉ vậy, khi chạy nó còn cháy lan sang hệ thống dây cáp viễn thông khiến bó cáp bị cháy đen, đứt rời keo một điện đổ ngã ra giữa đường”- bà Anh cho biết.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Vụ việc khiến toàn bộ khu vực xã Xuân Thới Thượng bị ngắt điện, một số xã khác tại địa bàn huyện Hóc Môn cũng bị vạ lây.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy khiến trụ điện cao thế trước số nhà 43/1A bị cháy đen hư hỏng, nhiều đoạn dây bị cháy trơ lõi đồng. Bên cạnh đó, vụ cháy khiến đường dây cáp đứt nằm ngổn ngang trên đường và đánh võng trước các nhà dân.

Sau sự cố hỏa hoạn xảy ra, lực lượng nhân viên điện lực đang có mặt tại hiện trường để phối hợp với các nhân viên của các nhà mạng tiến hành khắc phục sự cố, trồng mới cột điện, nối đường dây cáp, dây mạng lại.

Tuấn Kiệt