2012 là một năm không may mắn đối với rất nhiều đại gia Trung Quốc khi thị trường chứng khoán liên tiếp sụt giảm.

Nhiều tỷ phú đã mất hàng tỷ thậm chí hàng gần chục tỷ USD. Tài sản biến động mạnh kéo theo những thay đổi đáng kể về thứ hạng quyền lực tiền bạc trong số những người giàu có nhất Trung Quốc.

Mới đây, hãng tin Hurun đã công bố bảng xếp hạng những người giàu nhất Trung Quốc đại lục. Dưới đây là 11 cái tên giành vị trí danh giá đầu tiên.

11. Yang Huiyan (31 tuổi)

Tài sản: 5,2 tỷ USD (giảm 4 tỷ USD so với năm 2011)

Bà Yang, một trong những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc là cổ đông chính của tập đoàn phát triển bất động sản Country Garden Holdings, tỉnh Quảng Đông. Giá trị của tập đoàn giảm trong năm vừa qua khiến cho tài sản của bà sụt giảm đáng kể.

Bà tốt nghiệp đại học quốc gia Ohio vào năm 2003.

10. Chen Lihua (71 tuổi)

Tài sản: 5,4 tỷ USD

71 tuổi, là tỷ phú tự lập, bà Chen thành lập tập đoàn Fu Wah International, Bắc Kinh. Doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại.

9. Xu Jiayin (54 tuổi)

Tài sản: 5,5 tỷ USD (giảm 1,7 tỷ USD so với năm 2011)

Jiayin, chủ tịch tập đoàn Evergrande Property đã giảm 4 bậc trong bảng xếp hạng của HuRun năm nay sau khi cổ phiếu của công ty ông giảm giá.

Evergrande Property là một trong 10 công ty bất động sản lớn nhất đại lục.

8. Wu Yajun (48 tuổi)

Tài sản: 6 tỷ USD ( giảm 6 tỷ USD so với năm 2011)

Bà Wu là CEO của công ty phát triển bất động sản Longfor Properties. Công ty này đã phát hành cổ phiếu vào năm 2009. Bà cũng là người phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới.

7. "Pony" Ma Huateng (41 tuổi)

Tài sản: 6,5 tỷ USD

Công ty công nghệ của Ma, Tencent Holdings được thành lập năm 1998 và phát triển mạnh mẽ kể từ đó. Hiện giá trị vốn hóa thị trường của Tencent Holdings là 65 tỷ USD. "Pony" Ma là nhà sáng lập, chủ tịch và CEO  của công ty.

6. Liu Yongxing (64 tuổi)

Tài sản: 7,1 tỷ USD (tăng 7 tỷ USD so với năm 2011)

Liu là tỷ phú tự lập của Trung Quốc. Ông đã tạo được bước đột phá mạnh mẽ khi biến một doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nhỏ bé thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất nước này mang tên East Hope.

Bên cạnh đó, tỷ phú này cũng sở hữu một số nhà máy sản xuất nhôm.

5. Liang Wen gen (56 tuổi)

Tài sản: 7,3 tỷ USD (giảm 3,7 tỷ USD so với năm 2011)

Liang nắm giữ 58% cổ phần của Sany Group, nhà sản xuất thiết bị xây dựng nổi tiếng của Trung Quốc. Vào năm ngoái, ông đã mua lại công ty chế tạo máy móc của Đức với giá 400 triệu USD mặc dù giá cổ phiếu của Sany giảm đã khiến cho tài sản của vị tỷ phú này hao hụt trông thấy.

4. Yan Bin (58 tuổi)

Tài sản: 7,9 tỷ USD (tăng 1 tỷ USD so với năm 2011)

Công ty Ruoy Chai của Yan cũng nắm giữ quyền lợi trong hãng sản xuất đồ uống Red Bull tại Trung Quốc.

Năm nay, ông đầu tư khối bất động sản trị giá 200 triệu USD tại Luân Đôn là một phần trong kế hoạch thu hút các nhà kinh doanh Trung Quốc tại châu Âu.

3. Li Yanhong (Robin Li) (44 tuổi)

Tài sản: 8 tỷ USD (giảm 8 tỷ USD so với năm 2011)

Tỷ phú Li là nhà động sáng lập ra cỗ máy tìm kiếm Trung Quốc Baidu vào năm 2000 và trở thành CEO của tập đoàn kể từ năm 2004. Hiện công ty sở hữu lượng vốn hóa thị trường khoảng 50 tỷ USD.

Ông học tại trường đại học Peking và SUNY Buffalo.

2. Wang Jianlin (58 tuổi)

Tài sản: 10,3 tỷ USD (tăng 3,2 tỷ USD so với năm 2011)

Ông Wang là chủ tịch tập đoàn Dalian Wanda, một trong những công ty nhà phát triển bất động sản lớn nhất châu Á.

Tài sản của ông đã tăng vọt 44% vào năm nay sau khi mua lại hãng giải trí AMC Entertainment  của Mỹ với giá 2,6 tỷ USD.

1. Zong Qinghou (67 tuổi)

Tài sản: 12,6 tỷ USD (tăng 1,9 tỷ USD so với năm 2011)

Ông Zong được biết đến là ông vua đồ uống, thành lập và phát triển thương hiệu bia lớn nhất Trung Quốc Wahaha. Cá nhân ông nắm giữ 80% cổ phần của công ty.

Thái Anh (Theo BI)