- UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra vụ việc báo VietNamNet sau khi tách Đài Phát thanh Truyền hình các địa phương về quản lý của UBND các huyện. Trong lúc đó, lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, người lao động các đài huyện sẽ không bị “bỏ rơi”.
 
>>Nhân viên nhà đài bị bỏ rơi: Quýt làm cam chịu?
>>Nhân viên nhà đài hoang mang khi bị bỏ rơi?

Sau khi Báo VietNamNet khởi đăng loạt bài phản ánh sự việc xảy ra tại Nghệ An, sau khi tách Đài Phát thanh Truyền hình (PT- TH) các địa phương về dưới sự quản lý của UBND các huyện, tiếp thu phản ánh của báo, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu Đài PT- TH và Sở Nội vụ kiểm tra sự việc.
 

Ông Đinh Xuân Lâm, Phó GĐ Sở Nội vụ Nghệ An: Sẽ không có lao động nào bị bỏ rơi, việc tách đài chuyển giao chẳng qua là sự thay đổi mô hình quản lý, quyền lợi người lao động sẽ vẫn được đảm bảo


Có hơn 100 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 20 Đài PT- TH cấp huyện có nguy cơ mất việc làm, không nhận được bất cứ một khoản trợ cấp nào kể từ khi tách khỏi đài tỉnh về UBND huyện quản lý”, công văn số 58 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Văn bản cũng trích dẫn ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Giao Giám đốc Đài PT- TH tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, trả lời vấn đề báo VietNamNet nêu; Giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 2456 ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh.

Thời hạn của việc kiểm tra của các đơn vị được giao phải hoàn thành trước ngày 15/1/2012 để báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nội vụ: Không thể bỏ rơi người lao động

Trong một diễn biến khác, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người lao động và các cơ quan hữu quan về những lo lắng, quan ngại của các bên trong việc chuyển giao đài huyện về quản lý của UBND các huyện, PV. VietNamNet đã có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An để hiểu rõ hơn vấn đề.
 
Văn bản chỉ đạo kiểm tra sự việc báo VietNamNet nêu của UBND tỉnh Nghệ An. Việc kiểm tra phải có báo cáo trả lời trước ngày 15/1


Bà Cao Thị Hiền, GĐ Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, trong số 136 hợp đồng không xác định thời hạn giữa đài tỉnh với người lao động thì Sở cũng không hề biết, cái đó do họ căn cứ theo nguồn thu của đài mà ký hợp đồng.

… Bản chất của những người lao động hợp đồng trước đây với đài tỉnh, họ không có tội tình gì cả, có nhu cầu thì cứ tiếp tục cho họ làm”, bà Hiền nói.

Việc trong một thời gian dài GĐ Đài Nghệ An ký kết nhiều hợp đồng không xác định thời hạn, khi chuyển giao gây "rối ren" như đã phản ánh, bà Hiền cho biết: “Thực tế, trong quá chuyển giao trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng là bàn giao nguyên trạng. Sau đó mới sàng lọc lại, cái nào chính đáng thì để phát huy, còn cái nào chưa được thì giải quyết từ từ.

Trước đó, tôi cũng biết được tâm lý lo lắng của người lao động được đài tỉnh ký giờ về đài huyện chưa được ký, vì huyện nói nguồn thu không có. Việc lo đó là chính đáng”.
 
Còn ông Đinh Xuân Lâm, Phó GĐ Sở Nội vụ thì cho biết, biết được khó khăn của các đài huyện khi chuyển giao nên vừa rồi tỉnh đã cho bổ sung có ít nhất là 8 biên chế.
 
Ông Lâm nói thêm, Sở cũng đã nói với người lao động, trước đây ông Ngoãn (GĐ Đài PT-TH - PV) ký hợp đồng, bây giờ là đài huyện quản lý, họ sẽ tiếp tục ký tiếp hợp đồng làm việc.

Trừ những người không làm được việc, còn lại ai đang làm được việc thì sẽ được tiếp nhận hết, không ai bị bỏ rơi cả”, ông Lâm nhấn mạnh.
 

Vị lãnh đạo Sở Nội vụ nói rằng, thông tin người lao động và chính quyền địa phương một số huyện phản ứng ông chỉ mới nghe, còn khi bàn giao nguyên trạng thì giữa các sở, đài và UBND các huyện đều thống nhất. Họ đồng ý tiếp nhận nguyên trạng, cả về con người.
 
Trước mắt, trong năm 2012, bên đài tỉnh cũng đã bố trí mấy tỷ đồng để mua tin từ các đài huyện và trang trải phần lương cho các hợp đồng trên… Khi chuyển giao, UBND tỉnh đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn. Chủ trương chung là sẽ không để người lao động bị thiệt.

Hàng năm có phân bổ biên chế, ưu tiên những người đã hợp đồng lâu năm sẽ được biên chế trước. Hơn nữa, đang cân nhắc để xem lại tài chính để đảm bảo lương cho người lao động”, ông Lâm nói.

Trước sự lo lắng của người lao động về việc tách cơ quan quản lý, ông Lâm nói rõ: “Việc tách này chỉ là sự thay đổi cơ quan quản lý, còn lại những vấn đề khác sẽ không có gì thay đổi. Số lao động đã từng được ký hợp đồng sẽ tiếp tục được làm việc đàng hoàng và khi có cơ hội sẽ được biên chế. Tôi khẳng định lại, Sở và tỉnh sẽ không để cho ai bị bỏ rơi cả”.

  • Duy Tuấn – Quốc Huy