Ngày 22/3 - 24/3, Giải vô địch thế giới Mô tô nước UIM - ABP Aquabike World Championship diễn ra tại đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã mở màn cho chuỗi sự kiện tại Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest năm 2024.

Quy tụ 55 tay đua xuất sắc trên thế giới

Giải đua năm nay quy tụ 55 tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới về Bình Định. Trong 3 ngày (từ 22-24/3) khán giả trong nước và quốc tế đã mãn nhãn màn trình diễn kịch tính, ấn tượng và đầy gay cấn.

W-co-hoi-1-1.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật khuấy động Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest. Ảnh: Diễm Phúc

Theo nhận định của ban tổ chức, cảnh sắc hùng vĩ của biển xanh kết hợp với tài năng và sự dũng mãnh của các vận động viên đã tạo nên một không khí sôi động và hào hứng trên khán đài khiến du khách thích thú.

Anh Nguyễn Thanh Quang, du khách đến từ Quảng Nam đã cùng gia đình theo dõi các màn đua đầy kịch tính tại giải đua này.

Anh Quang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một giải đua tốc độ cao trên nước ấn tượng như thế này. Những màn đua rượt đuổi đầy kịch tính, những màn biểu diễn đẹp mắt khiến chúng tôi không thể rời mắt. Hy vọng sẽ có thể tiếp tục theo dõi những giải đua đặc sắc như thế này”.

W-co-hoi-2-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest. Ảnh: F1

Đánh giá về tiềm năng phát triển bộ môn đua mô tô nước tại Bình Định, Giám đốc điều hành của Aquabike Promotion ông Raimondo di San Germano cho rằng, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển bộ môn này.

“Môn thể thao mô tô nước là môn thể thao rất mạnh mẽ. Tôi tin bộ môn này sẽ có một tương lai xán lạn tại đất nước Việt Nam...", ông Raimondo di San Germano chia sẻ.

Ẩm thực níu chân du khách

Song song với giải đua mô tô nước, ban tổ chức Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest cũng đã tổ nhiều sự kiện, hoạt động phong phú, đa dạng gồm: Chuỗi sự kiện giao lưu, kết nối văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định với các chương trình chính mang chủ đề “Tinh hoa Đất Võ”.

co-hoi-3.jpg
Rước đuốc. Ảnh: F1

Đặc biệt, 54 gian hàng ẩm thực đã giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu, đặc sắc của Bình Định, các tỉnh bạn và Hàn Quốc. Các món ăn phong phú và nổi tiếng như nem chợ Huyện, bánh ít lá gai, bánh xèo tôm nhảy hấp dẫn người dân, du khách.

Nhiều người dân, du khách và cả vận động viên hứa hẹn sẽ quay lại Bình Định để thưởng thức, trải nghiệm cảnh quan xinh đẹp cũng như văn hoá, ẩm thực ở vùng “đất võ, trời văn” này.

“Tôi rất nhớ về ẩm thực của chúng ta, đây là lần thứ 2 tôi trở lại, là một khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Sau khi chúng tôi hoàn thành giải đấu thì có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau giải đấu để hồi phục. Chúng tôi có kế hoạch để đi thăm thú, trải nghiệm nhiều hơn ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định”, Samuel Johansson (Thuỵ Điển) chia sẻ.

Vận động viên Quinten Bossche (Bỉ) chia sẻ: Anh cảm thấy mình được chào đón nồng nhiệt và tận hưởng mỗi giây phút khi có mặt ở trong giải đấu tại Bình Định. Đây là một chương trình giải trí có tính chuyên môn nhưng có rất đông khán giả đã đến thưởng thức giải đấu và cổ vũ cho các vận động viên chúng tôi".

“Tôi rất muốn lần sau có thể quay lại Bình Định du lịch và cũng có thể là tham gia giải đấu tiếp theo”, Quinten Bossche bày tỏ.

Du khách đến Bình Định tăng

Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh cho biết, trong thời gian diễn ra tuần lễ, trong đó có việc tổ chức giải đua mô tô nước và các sự kiện văn hoá, thể thao, ẩm thực của tỉnh Bình Định, lượng du khách đến tỉnh tăng đột biến. Trong tháng 3, khách lưu trú tại các cơ sở là 430 nghìn người; khách đến tham quan các gian hàng ẩm thực, xem giải đua và các sự kiện, các điểm du lịch là trên 1 triệu lượt khách. Tổng quý 1 tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

“Giải đua và Tuần lễ Amazing Bình Định Fest đã đưa hình ảnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là một cơ hội, một tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch tỉnh nhà”, ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest với điểm nhấn là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 là sự kiện thể thao đặc biệt, đẳng cấp, với sự tham dự của các tay đua hàng đầu trên thế giới.

bin 0718.jpg

"Giải đua hứa hẹn sẽ mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam, đưa mô hình mới về kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế lan tỏa ra cả nước.

Đây cũng là cơ hội để quý vị đại biểu, khách quý, các VĐV, du khách có giây phút trải nghiệm thú vị tại đầm Thị Nại, thưởng thức những hương vị ẩm thực độc đáo, riêng có của vùng “đất võ trời văn”, từ đó mang đến những phút giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn, kịch tính.  

Qua sự kiện lần này, tỉnh Bình Định mong muốn đẩy mạnh hiệu quả quảng bá, truyền thông về hình ảnh con người, danh lam thắng cảnh của tỉnh đến các du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó tạo sự liên kết, phát triển du lịch bền vững giữa tỉnh Bình Định với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín trên toàn quốc và quốc tế”, ông Tuấn nói.

Diễm Phúc