{keywords}
Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
{keywords}
Chương trình tái hiện câu chuyện lịch sử đất nước từ thuở còn đắm chìm trong tăm tối, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã chia tay cha đi tìm đường cứu nước. 
{keywords}
Chương trình tái hiện lại hình ảnh ngọn đèn dầu. Trong những đêm thu yên tĩnh ở vũng quê Kinh Bắc, những mái đầu xanh tràn đầy hoài bão, lý tưởng cách mạng cứu nước như: Trần Văn Cung, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Hoan, Trịnh Đình Cửu... 
{keywords}
Xuyên suốt chương trình, những ca khúc ca ngợi tổ quốc, ca ngợi Đảng được dàn dựng công phu hướng tới thông điệp khơi dậy tình yêu, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam.
{keywords}
NSƯT Đăng Dương cho biết: "Chúng tôi tự hào và vinh dự được cất lời hát ca ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những giai điệu hào hùng, trong sáng, ý nghĩa. Sự rung cảm sâu sắc và tự thân khiến những tác phẩm này mang màu sắc chính trị, đầy ý nghĩa và đầy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật”.
{keywords}
Chương trình còn có sự giao lưu, chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,...

Tình Lê

Bản nhạc phim cuối cùng của Phi Nhung gây xúc động

Bản nhạc phim cuối cùng của Phi Nhung gây xúc động

Phi Nhung thể hiện ca khúc 'Phận hồng nhan' - nhạc phim 'Hồng nhan' vài tháng trước khi qua đời vì Covid-19.