
![]() |
| Bị cáo tại tòa. |
Hồ sơ và chứng cứ vụ án được công bố tại tòa cho biết vào khoảng 13 giờ ngày 1-6-2013, khi nghe tin người vợ cũ của mình đã ly hôn là bà Lê Thị Thuận tự ý rót rượu nhà hàng xóm là anh Cường để uống nên ông Thuận đi về nhà mình tại thôn 3, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.
Khi về đến nhà, ông Tranh chứng kiến cảnh vợ mình là bà Lê Thị Thuận đang say rượu nằm trước sân nhà và la lối. Tức mình ông Tranh dùng cây đánh vào vùng lưng của bà Thuận khiến bà Thuận tử vong tại chỗ.
Được biết, vào năm 2005, đứa con trai của 2 vợ chồng ông Tranh và bà Thuận là Trần Ngọc Nghiên bị tuyên án tử hình về tội cướp và hiếp dâm.
| Đánh chết công an xã vì không cho uống rượu
Cùng ngày, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sở thẩm xét xử Cao Xuân Quý (SN 1974, trú xóm 4 Ngọc Sơn, Thanh Chương) về tội danh “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, lúc 20h40’ ngày 22/7/2012, Cao Xuân Quý cùng nhóm bạn đến uống rượu mừng đám cưới tại nhà ông Nguyễn Hồng Vân (Ngọc Sơn).
Đang lúc ‘cao trào’ thì ông Nguyễn Trọng Điền, công an viên xã Ngọc Sơn bước vào nhắc nhở mọi người giữ trật tự vì đã khuya.
Nói đoạn ông Điền đem cất một số chai rượu ở các bàn tiệc, trong đó của bàn của Quý.
Một lát sau, ông Điền bước ra cổng để về nhà. Bất ngờ, Cao Xuân Quý đã phục sẵn liền nhảy vào dùng tay đánh, rồi nhặt một hòn đá đấm vào mặt vị công an xã.
Chưa dừng lại, Quý còn dùng gậy tre đập vào thái dương và đầu ông Điền khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Người dân vội vã can ngăn và đưa ông Nguyễn Trọng Điền nhập viện cấp cứu. Đến ngày 23/7, ông Điền đã tử vong tại BVĐK huyện Thanh Chương.
Kết quả giám định của CA Nghệ An kết luận, ông Nguyễn Trọng Điền tử vong do vỡ xương sọ, xuất huyết não.
Căn cứ vào hành vi phạm tội và mức độ gây án, HĐXX TAND Nghệ An tuyên phạt Cao Xuân Quý 18 năm tù giam, đền bù dân sự 103 triệu đồng, trợ cấp nuôi dưỡng 2 con nhỏ của nạn nhân. Cao Nam
|
Vũ Trung
