- Vì chửi cậu thanh niên hàng xóm, ông Chuyển đã phải đánh đổi  tính mạng của mình, bỏ lại những thù tức giữa hai gia đình vốn đã sẵn có, nay càng khó bỏ qua.

Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Trường (SN 1988, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Trước đó, giữa gia đình Trường và gia đình ông Nguyễn Duy Chuyển (SN 1967, cùng trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã có mâu thuẫn từ trước do tranh chấp đất đai.

Bị cáo tại tòa.

Khoảng 19h45' ngày 9/10/2011, ông Nguyễn Duy Chuyển gặp Nguyễn Hữu Trường đang đi bộ ở đầu xóm. Vốn hai gia đình chẳng ưa gì nhau, nhìn thấy Trường, ông Chuyển buông câu chửi.

Bị xúc phạm, Trường quay lại hỏi: "Ông chửi ai đấy?" Ông Chuyển trả lời: "Tao chửi mày", rồi xông vào tát, bóp cổ và đẩy Trường ngã xuống đường xóm với tư thế nằm ngửa rồi bỏ đi.

Bực tức,  Trường nhặt một mẩu gạch ở dưới lề đường,  ném một phát trúng vào đầu ông Chuyển, làm ông hàng xóm ngã gục xuống đường.

Một lúc sau, ông Chuyển tự đứng dậy đi về nhà và kể lại chuyện với vợ là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1969) và bà hàng xóm. Thấy đầu chồng mình bị chảy máu nhiều, bà Bảy bảo con trai đưa bố đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 13/10/2011, ông Chuyển tử vong.

Về phần Trường, sau khi gây án, thấy tình trạng sức khỏe của nạn nhân có chiều hướng xấu, ngày 12/10/2011, Trường được gia đình đưa đến công an xã Đông Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đầu thú. Khi bị khởi tố bắt giam, Trường có biểu hiện động kinh co giật.

Ngày 20/10/2011, cơ quan điều tra có quyết định trưng cầu giám định tâm thần với Trường. Kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy, Trường bị bệnh co giật phân ly, khả năng kiềm chế cảm xúc hành vi có phần hạn chế.

Tại tòa, Trường khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Nghe con trai khai tội, cha Trường bần thần, cố giấu cảm xúc. Từ ngày xảy ra chuyện, mối quan hệ với hàng xóm vốn đã tồi tệ, nay càng bi đát hơn.

Mất cha, hai người con của ông Trường không giấu nổi nỗi bức xúc. Họ kê ra những khoản bồi thường buộc gia đình bị cáo phải có trách nhiệm. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.

  • T.Nhung