- Nghe tin người chú bị "cắm sừng", gã thanh niên đã đồng ý đánh ghen giùm. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tật tạm thời 60% với 14 vết sẹo trên cơ thể.

Ngày 23/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (25 tuổi, Tây Ninh) mức án 16 năm tù.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Phương (37 tuổi, Tây Ninh) và chị Nguyễn Thị Tuyết Mai là vợ chồng, có hai con chung.

 

{keywords}

Bị cáo tại tòa

Năm 2012, Phương phát hiện chị Mai và anh L.V.N. thường xuyên đi làm mướn chung xe nên nghi ngờ có quan hệ bất chính. Tháng 2/2013, do ghen tuông nên Phương đánh chị Mai dẫn đến hai người sống ly thân, chị Mai về nhà cha mẹ ruột để ở.

Tức giận vì sự việc trên, Phương nảy sinh ý định đánh anh N. để dằn mặt. Phương nói chuyện với cháu là Nguyễn Văn Thanh và em rể là Trần Văn Thuận rồi rủ đi đánh ghen cùng. Cả nhóm đồng ý.

Tối cùng ngày, Phương vác cây rựa đến cổng nhà cha vợ rình sẵn, nếu anh N. đến đây sẽ chém. Đến nơi, Phương thấy vợ và anh N. đang ngồi đánh bài ở nhà bên cạnh liền gọi điện cho Thanh và Thuận đến chém tình địch.

Nhận được điện thoại, Thanh chở Thuận đem theo một mã tấu chạy đến. Tại đây, Thanh đã dùng mã tấu chém anh N. nhiều nhát. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết, tỷ lệ thương tật tạm thời 60% với 14 vết sẹo trên cơ thể.

Với hành vi trên, Phương bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 15 năm tù, Thanh bị tuyên phạt 16 năm tù, Thuận lãnh án 7 năm tù cùng về tội "giết người". Sau phiên tòa, Thanh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

M.Phượng