Thế giới smartphone thực sự đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc trong năm qua. Không chỉ nâng cao mức kỳ vọng từ phía công chúng, smartphone còn được giới thiệu hàng loạt công nghệ mới, các ý tưởng phiêu lưu trong cách chúng ta tương tác với điện thoại, những phụ kiện thú vị để mở rộng khả năng của thiết bị.

Tuy nhiên, nếu bạn nằm trong số những người cho rằng smartphone ngàycàng nhàm chán, HTC 10 ra đời chỉ để khắc sâu định kiến này của bạn. HTC 10 không phải mẫu điện thoại tồi, nó còn rất tốt là đằng khác, song tốt thôi chưa đủ, nhất là trong thời điểm các đối thủ khác đang nỗ lực để mang tới nhiều thứ hơn.

Với 10, HTC vẫn đang nương vào các ý tưởng kể từ One M7 năm 2013. M7 khi đó cũng là mẫu điện thoại tốt, 10 chắc chắn tốt hơn bất kỳ phiên bản nào của HTC trước đó. Nó chính là thiết bị tốt nhất HTC từng sản xuất. Dù vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu mẫu điện thoại tốt nhất của HTC có đủ tốt không?

Quay lại thời điểm năm 2013, phần lớn điện thoại Android đều bị xem là xấu xí và làm từ nhựa rẻ tiền. Khi xếp cạnh iPhone, dễ thấy công ty nào quan tâm đến thiết kế, công ty nào không. HTC đã thay đổi quan điểm của mọi người với thân nhôm nguyên khối, thiết kế tối giản hấp dẫn của One M7. Nó chính là smartphone Android đẹp nhất lúc bấy giờ và là cảm hứng cho nhiều người học tập, “bắt chước”.

3 năm sau, 4 thế hệ đã qua đi, 10 vẫn gần như cũ. Vẫn là thiết kế nguyên khối chắc chắn, kỳ công. HTC loại bỏ gần như tất cả chi tiết nhựa khỏi 10, chỉ giữ lại hai dải ăngten nhỏ và nắp nhỏ trên đỉnh máy. Mặt trước bao phủ bằng kính và bao quanh bằng khung kim loại. HTC cho biết 10 đặc biệt bền và chịu được nhiều bài kiểm ra thả rơi. Máy không có chức năng chống nước như Samsung Galaxy S7 nên có thể khiến một số người thất vọng.

Vẻ ngoài của 10 không xấu nhưng khá cổ và không quá hấp dẫn. Yếu tố cấp tiến nhất trên 10 chính là mặt sau được vát cong để cầm vừa tay, nhưng chỉ có thế. Điều đó đủ nói lên mức độ nhàm chán của thiết kế HTC 10. Thứ bạn không thể thấy trên 10 chính là cặp loa phía trước đặc trưng của HTC. Thay vào đó, 10 có loa tweeter ở và loa woofer đặt ở cạnh đáy thiết bị, mỗi loa lại có bộ khuếch đại riêng. Âm thanh phát ra từ 10 lớn, chất lượng, cạnh tranh được với các máy khác. Ngoài ra, HTC còn phát triển ứng dụng riêng cho phép bạn tùy biến đầu ra đến tai và tai nghe cụ thể.

Cùng với thiết kế kính – kim loại, HTC 10 sở hữu cấu hình có mặt trên nhiều smartphone cao cấp: màn hình Quad HD 5.2 inch sáng và sắc nét (nhưng không bắt mắt bằng màn hình Samsung). 10 còn có máy quét vân tay đặt dưới màn hình để mở khóa cũng như xác thực, các nút bấm khác như âm lượng, nút nguồn, cảm ứng điện dung đều hoạt động tốt như bạn mong đợi.

Cấu hình bên trong của HTC 10 quen thuộc với bất kỳ ai đang dùng điện thoại cao cấp: chip Snapdragon 820, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD. Nó là thiết bị nhanh và nhạy: các ứng dụng mở nhanh chóng, không có độ trễ đáng kể. HTC tiết lộ đã tối ưu hóa cả phần cứng lẫn phần mềm để cải thiện phản hồi chạm, hiệu suất thực tế của máy chứng tỏ nỗ lực của HTC đã được đền đáp.

Cũng theo HTC, hãng đã làm việc chăm chỉ để kéo dài thời gian sử dụng pin trên 10, không gặp khó khăn gì khi sống qua 1 ngày hết công suất. 10 không có sạc không dây nhưng thỏi pin 3.000mAh có thể sạc rất nhanh qua cổng USB Type-C. HTC khẳng định 10 có thể dùng tối đa 2 ngày nhưng nếu bạn là người dùng điện thoại rất nhiều, thời gian này chắc chắn khó đạt được.

Camera trên 10 cũng là một tính năng quen thuộc. Máy dùng cảm biến 12MP, ống kính f/1.8, lấy nét tự động laser và chống rung quang học. Đây là camera ấn tượng nhất, hiệu quả nhất mà HTC từng có và cũng chụp được những tấm ảnh sắc nét. Không may là nó có nhiều điểm chung với các đối thủ khác và không nhanh như Galaxy S7 và có xu hướng chụp quá sáng, mất chi tiết. Dù từ camera tệ hại trên M9 đến camera trên 10 là bước tiến đáng kể, với mức giá 699 USD mà HTC đưa ra, bạn có quyền trông đợi nhiều hơn.

Ảnh chụp thử từ HTC 10:

Máy ảnh trước trên 10 cũng được nâng cấp rõ rệt bằng ống kính chống rung quang học, lần đầu tiên có mặt trên smartphone. Nó chụp ảnh selfie và quay phim rõ nét rong điều kiện ánh sáng yếu, là ưu điểm trong thời đại nhà nhà người người “tự sướng” như hiện nay.

Có lẽ phần ấn tượng nhất của 10 đến từ phần mềm. Khi các model cũ của HTC thường bị than phiền vì các ứng dụng giống nhau, giao diện nặng nề, kỳ lạ, 10 lại chỉ dùng 1 trình duyệt, 1 ứng dụng lịch, 1 ứng dụng nhạc… HTC nỗ lực thiết kế ứng dụng riêng theo ngôn ngữ thiết kế Material Design của Google.

HTC tùy biến giao diện nhiều để không thể bị phân biệt với các phiênbản Android khác mà Google đang cài trên Nexus. Nó dễ nhìn, dễ dùng và bạn đang dùng Nexus rồi chuyển sang 10, bạn sẽ không hề bị bỡ ngỡ mà dễ chịu hơn nhiều. Chúng khiến trải nghiệm 10 trở nên thống nhất hơn mọi điện thoại Android khác. Sự tuân thủ triệt để hướng dẫn của Google của HTC làm cho người dùng không có cảm giác đang sử dụng phần mềm do hai nhóm khác nhau phát triển khi luân chuyển giữa các ứng dụng.

Nếu muốn tùy chỉnh giao diện, tính năng chủ đề của HTC đã được mở rộng với sticker và phong cách tự do, cho phép bạn đặt các widget và shortcut vào bất kỳ đâu trên màn hình thay vì bị giới hạn trong một lưới.

Ngoài ấn tượng với phần mềm, rất khó để bị phấn khích vì 10. Về tổng thể, không có nhiều thứ để phàn nàn về HTC 10: mẫu điện thoại tốt, chắc chắn, làm được mọi thứ bạn trông đợi ở một smartphone một cách dễ dàng. Nó nhanh, pin dài, camera tốt, phần mềm đỉnh cao. Tuy nhiên, vấn đề đối với HTC là có nhiều thiết bị đang có mặt trên thị trường cũng nhanh, chụp ảnh đẹp, pin trâu, phần mềm hữu ích. 10 chỉ không thể xuất chúng trên mặt trận đầy tính cạnh tranh như vậy. Các đối thủ khác cung cấp phụ kiện để mở rộng khả năng của bản thân thiết bị (Samsung), rẻ hơn vài trăm USD (Nexus 6P) trong khi làm tốt các chức năng cơ bản.

10 đích thực là mẫu di động tốt nhất HTC từng sản xuất. Tuy nhiên, chưa đủ thuyết phục mọi người bỏ tiền ra thay vì iPhone, Galaxy hay Nexus.