XEM CLIP:

Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Đại tá Nguyễn Đình Chiến sáng nay cho biết đã xác định được danh tính các nạn nhân và tài xế xe container gây tai nạn trên cầu Thanh Trì chiều tối qua.

Người lái ô tô đầu kéo BKS 15C -08522 kéo sơ mi rơ-moóc BKS 15R-09717 là Lương Văn Tiệp, SN 1987, trú tại Kinh Môn, Hải Dương.

{keywords}
 

Tài xế này đã đến cơ quan công an trình diện. Nạn nhân bị đâm rơi từ cầu Thanh Trì xuống sông Hồng tử vong là anh Chu Trọng Tuyên, SN 1977, trú tại Đồng Thanh, Yên Mỹ, Hưng Yên. Anh Tuyên đi xe máy BKS 89H-0082.

Những người bị thương là Giang Tuấn Anh (SN 1991, ở Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 89L-0884 chở theo Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại Thái Bình). Còn 1 nạn nhân đi xe máy BKS 29V5-5968 chưa xác định được danh tính.

{keywords}
 

Chiều tối qua, xe container BKS 15C-08522 kéo theo rơ-moóc BKS 15R- 087.17 khi đến giữa cầu Thanh Trì thì đâm sang làn xe máy, húc đổ dải phân cách.

Khi đến sát mép cầu, lái xe kịp đánh lái để không lao xuống sông nhưng đã đâm hàng loạt xe máy và gần chục mét lan can cầu. 3 xe bị cuốn vào gầm, 1 người bị rơi xuống sông.

Anh Giang Tuấn Anh kể, trên đường đi từ Hà Nội về Hưng Yên cùng một người bạn, đến giữa cầu thì xe container tông thẳng đâm vào phía sau và đẩy xe của anh lên phía trên cùng 2 xe đi bên cạnh. Xe của anh bị cuốn vào gầm phía trước, anh và người bạn ngã lăn ra đường.

{keywords}
 

Lực lượng cứu hộ dùng ca nô tìm kiếm người bị hất văng xuống sông Hồng trong nhiều giờ, đến 20h15, thi thể mới được tìm thấy. 

Xe container đâm 3 xe máy trên cầu Thanh Trì, 1 người rơi xuống sông Hồng

Xe container đâm 3 xe máy trên cầu Thanh Trì, 1 người rơi xuống sông Hồng

Chiếc xe container đi từ hướng quận Hoàng Mai (Hà Nội) lên cầu Thanh Trì sang Long Biên, khi đến gần giữa cầu, đã đâm vào nhiều xe máy đang đi làn phía trong.

Trần Thường