
Chiều 1/8, bà Huỳnh Thị Thân (SN 1942, trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, gia đình bà trong lúc đào móng xây mộ cho em gái bà là Huỳnh Thị Liệt đã phát hiện dưới chân bia có một thùng đạn đại liên dài khoảng 20cm, cao 15 cm, rất nặng.
Những người đào móng đã bật nắp thùng đạn, bên trong chứa nhiều hiện vật thời chiến tranh chống Mỹ gồm hai lá cờ, trong đó có 1 lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.Ngoài hai lá cờ ra, trong thùng còn nhiều hiện vật, thư từ, danh sách những người tham gia cách mạng tại địa phương cùng một tập thơ dài ghi là thơ của Hồ Chủ Tịch.
Dưới đáy thùng đạn còn có một tấm vải bị mục.
Theo một số cán bộ lão thành cách mạng tại địa phương, đây là tấm vải các chiến
sĩ cách mạng dùng để ghi khẩu hiệu, làm băng rôn vận đọng nhân dân trong vùng
địch tạm chiếm.
Theo nhận định của nhiều bậc lão thành cách mạng và cao niên tại địa phương, đây
là những hiện vật của gia đình cơ sở cách mạng hoạt động trong vùng tạm chiếm
thuộc đông huyện Tam Kỳ cũ.
![]() |
| Các hiện vật được tìm thấy khi đào móng xây mộ. |
Toàn bộ hiện vật này được cất giấu vào thùng đạn và được chôn vào khoảng năm 1965 hay 1968. Vì đó là những năm vùng đông Tam Kỳ rất ác liệt, địch cày xới và bắt giết những người hoạt động cách mạng, nên được đem chôn để tránh bị địch thu giữ. Những người chôn cất số hiện vật này có thể đã hy sinh.
Cơ quan quân sự Thành phố Tam Kỳ và lãnh đạo xã Tam Thanh đã lập biên bản xin được đưa toàn bộ hiện vật này về lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng. Đồng thời, tra cứu những tên tuổi của các bậc ông cha có trong danh sách tham gia hoạt động cách mạng này để báo với cấp trên có hướng giải quyết.
Vũ Trung
