1.500 bác sĩ trên cả nước đã
được đào tạo để cập nhật kiến thức thực hành theo chuẩn quốc tế về điều trị bệnh
đái tháo đường (ĐTĐ).
Tại Việt Nam, bệnh ĐTĐ đang gia tăng với tốc độ rất nhanh. Theo Liên đoàn ĐTĐ
quốc tế (IDF) ước lượng có khoảng 4 triệu người dân Việt Nam mắc bệnh trên
tổng số 90 triệu dân vào năm 2012.
Cùng với sự gia tăng nhanh là sự trẻ hóa căn bệnh ĐTĐ. Nhiều người mới độ tuổi
20 đã mắc béo phì và ĐTĐ tuýp 2. Nguyên nhân ĐTĐ tuýp 2 do tụy tiết thiếu
insulin và/ hoặc tế bào cơ thể đề kháng với insulin. Bên cạnh đó là lối sống ít
vận động, ăn nhiều dẫn đến thừa cân phối hợp làm bệnh phát sinh.
Là một căn bệnh mạn tính, không có những biểu hiện rõ ràng, cộng thêm thái độ lơ
là của người dân cùng một số hạn chế trong công tác chẩn đoán, điều trị nên có
tới khoảng một nửa số người mắc ĐTĐ týp 2 ở nước ta khi phát hiện bệnh đã có
biến chứng. Bệnh nhân sẽ phải đối mặt với hàng loạt bệnh tật nguy hiểm như: tim
mạch, đột quỵ, bệnh mạch máu ngoại biên, hoại tử dẫn đến đoạn chi…Việc điều trị
theo đó càng trở nên khó khăn, tốn kém.
![]() |
|
|
Mới đây, Hội Nội Tiết và Đái Tháo Đường Việt Nam (VADE) cùng với Hội Đái tháo
đường Mỹ (ADA) đã phối hợp cùng 5 Trung tâm đào tạo trên toàn quốc (bao
gồm Trường Đại học Y Dược TP.HCM; Trường Đại học Y Dược Huế; Trung tâm đào tạo
Bệnh viện Chợ Rẫy; Trung tâm đào tạo Bệnh viện Bạch Mai; Trung tâm đào tạo Bệnh
viện nội tiết Trung Uơng) và công ty Sanofi chính thức tổ chức Lễ khai giảng
Chương trình Đào tạo quốc tế chuẩn hóa về ĐTĐ (iSTEP-D).
Chương trình iSTEP-D sẽ được thực hiện trong 3 năm (2014- 2016) dành cho 1.500
bác sĩ tại Việt Nam.
Về chương trình học, PGS.TSBS Nguyễn Thy Khuê - Chủ tịch Hội nội tiết & đái tháo
đường Việt Nam cho biết: Đây là chương trình đào tạo rất khoa học, được thiết kế
dựa trên tình hình thực tế của Việt Nam, tập trung vào tất cả các khía cạnh của
bệnh, mọi lứa tuổi, đối tượng, đặc biệt cả một số phần chưa có trong chương
trình đào tạo của các trường y. Chương trình được cập nhật kiến thức và thực
hành y khoa tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn quốc tế và chỉnh sửa cho phù hợp
với thực tế Việt Nam.
Đánh giá về chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, iSTEP-D
là chương trình quan trọng và thực tiễn sẽ hỗ trợ hiệu quả Chương trình Y tế
Quốc gia về ĐTĐ, giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả chẩn đoán và điều trị ĐTĐ theo
tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.
Kim Hà
