Gần 200 lãnh đạo trẻ nhận bằng Thạc sĩ quản lý công hứa hẹn sẽ là thế hệ công chức không đơn thuần thực thi nhiệm vụ theo những chu trình có sẵn mà còn chủ động lập và thực hiện kế hoạch của cơ quan, tổ chức.
 
Hành chính thời hiện đại, những đòi hỏi năng động
 
Quản lí công là cách tiếp cận mới đối với hành chính công truyền thống, nhằm cải cách chất lượng quản lí nhà nước, hướng đến một nền hành chính năng động, linh hoạt. Trong đó, nhiều nguyên tắc và cách thức quản lí hiện đại của khu vực tư được các nhà nước vận dụng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Theo cách tiếp cận quản lí công, nền hành chính hiện đại không đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống quy chế nghiêm ngặt, cứng nhắc mà thay vào đó là những cơ chế mềm dẻo, linh hoạt, thích nghi với những biến đổi của tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
 
Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Trước những yêu cầu mới, cán bộ công chức các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội không đơn thuần thừa hành mệnh lệnh, thực thi nhiệm vụ theo những chu trình có sẵn mà còn phải chủ động lập và thực hiện kế hoạch hoàn thành các mục tiêu của cơ quan, tổ chức.
 
Hơn nữa, trong quá trình phát triển của nền hành chính, dịch vụ công được mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với yêu cầu về chất lượng ngày càng cao. 
 
Để thực hiện được vai trò, chức năng quan trọng đó thì mỗi cán bộ công chức của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội cần phải chủ động học tập, nâng cao trình độ thông qua các chương trình đào tạo quản lý công.
 
{keywords}

Khung cảnh trường đại học Uppsala - Thuỵ Điển


Giải bài toán nhân lực khu vực công

 
Từ những yêu cầu về nền hành chính hiện đại, linh hoạt, 5 khóa học của chương trình liên kết đào tạo giữa Trung tâm GD & ĐT quốc tế (CITE) - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN với trường ĐH danh tiếng Uppsala (Thuỵ Điển) đã thực hiện đào tạo gần 200 Thạc sĩ quản lý công trẻ.
 
{keywords}

Một góc giảng đường ĐH Uppsala, Thụy Điển


Nguồn nhân lực mới này sẽ góp phần quan trọng trong việc cải cách hành chính công của Việt Nam. Và đây cũng là cách giải bài toán về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của đất nước hiện nay.
 
Học viên tham gia các chương trình chia sẻ, sở dĩ họ lựa chọn chương trình của CITE vì chương trình được cấp phép và hoạt động hợp pháp theo quy định, bằng thạc sĩ được cấp bởi trường top 100 thế giới. Đây cũng là chương trình liên kết ĐHKT- ĐHQGHN - trường đại học có uy tín tại Việt Nam.

Đặc biệt, khung chương trình được thiết kế theo khung của trường ĐH Uppsala, chuyên sâu vào các vấn đề quản lý công và đào tạo bài bản bằng tiếng Anh với những giáo sư đến từ trường ĐH Uppsala Thụy Điển, các giảng viên có kinh nghiệm của trường ĐHKT - ĐHQGHN. CITE cũng đã chủ động cấu trúc lại khung chương trình ban đầu trong thỏa thuận đã ký giữa ĐH Uppsala và ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 
Chương trình còn hướng đến những vấn đề chính sách nổi cộm mà Việt Nam đang đối mặt. Học viên còn có thể tham gia trao đổi về chính sách công ở Việt Nam hoặc đối thoại chính sách, thông qua thảo luận với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam như: Ông Trương Đình Tuyển - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại; GS. TS. Trần Ngọc Đường - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội; TS. Đinh Duy Hòa- Vụ Trưởng Vụ Cải cách, Bộ Nội vụ...

{keywords}

Một giờ học chương trình ThS Quản lý Công tại Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN)


Những câu chuyện gắn sát với đời sống thực tiễn của các diễn giả không chỉ đem lại hứng thú mà còn giúp học viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước mỗi vấn đề.
Đồng thời, qua các khoá học, những nguồn nhân lực mới được hình thành để không chỉ thực hiện những công việc hành chính thông thường mà còn đáp ứng dịch vụ công được mở rộng là những đơn vị ngoài Nhà nước.
 
"Học viên được học những gì cần học và không phải học những gì không thích học là điều mà chương trình này làm được" - TS Nguyễn Khắc Hùng - giảng viên trong ngành đào tạo hành chính công nhấn mạnh về chương trình.
 
Những “tân” Thạc sĩ cũng khẳng định họ được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng hiện đại nên trở nên năng động… Quan trọng hơn cả, mỗi người đều được thay đổi tư duy về nền hành chính công dịch vụ. Đây cũng là lời giải quan trọng trong bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hành chính công của nước nhà.
 
Mọi thông tin liên hệ:
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Phòng 106 - Nhà E4,Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - HN

Điện thoại: 04 3754 9901, Hotline: 0947 004 809

Email: cite_ueb@vnu.edu.vn. Website: www.cite.edu.vn

Anh Vũ