Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh vừa xác nhận thông tin khu vực này vừa xảy ra tình trạng đất đá sạt lở xuống chân núi sau cơn mưa chiều cùng ngày.

{keywords}
Đất đá trên núi Bà Đen sạt lở xuống chân núi vào chiều 14/11

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, một số khu vực tại núi Bà Đen xuất hiện tình trạng sạt lở cục bộ. Đất đá từ khu vực sườn núi bất ngờ đổ xuống chân núi khiến nhiều người hoảng sợ, một số người chứng kiến quay lại video đăng lên mạng xã hội.

Theo đại diện BQL, nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn kéo dài suốt 2 tuần qua ở Tây Ninh. Bên cạnh đó, do mùa mưa năm nay tại địa phương kéo dài, lưu lượng mưa lớn, dẫn tới hiện tượng sạt lở cục bộ khu vực sườn núi phía sau Chùa Bà (thuộc Núi Bà Đen). Hiện tượng sạt lở tập trung ở khu vực lưng chừng núi, tại một số nơi địa chất yếu, khu vực đá mồ côi.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, lãnh đạo BQL cùng với các cơ quan chức năng đã đến hiện trường ghi nhận, đánh giá hiện trạng để có giải pháp khắc phục.

Cũng theo BQL, khu vực sạt lở không thuộc phạm vi các công trình, dự án đang xây dựng quanh Núi Bà Đen. Vụ sạt lở cũng không gây thiệt hại về vật chất và con người.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu các đơn vị kịp thời đánh giá những tác động địa chất có thể gây nên tình trạng sạt lở trong thời gian tới, đồng thời xây dựng phương án ứng phó với hiện tượng này.

Núi Bà Đen có chiều cao 986m, nằm cách trung tâm TP Tây Ninh 11km. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh và du lịch núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Mưa lớn ở Bình Định gây sạt lở nhiều nơi

Mưa lớn ở Bình Định gây sạt lở nhiều nơi

Sáng 14/11, vùng núi Vũng Chua bất ngờ xảy ra sạt lở, đất đá và cây cối trên núi trượt xuống mặt đường quốc lộ 1D, đoạn qua khu vực 5, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), gây ách tắc giao thông.

Xuân An