Đất nền dự án Nhơn Trạch từng một thời gây sốt theo thông tin triển khai các dự án hạ tầng nối liền TP.HCM. Sau hàng chục năm chờ thời, nhiều nhà đầu tư vẫn ôm ác mộng vì đống tài sản vẫn chỉ là đất hoang.

Năm 1996, huyện Nhơn Trạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch và năm 2006 được điều chỉnh quy hoạch chung Thành Phố mới Nhơn Trạch đến năm 2020. Vùng đất này cũng được so sánh với Thành phố mới Bình Dương và cùng một thời “làm mưa làm gió” hút tiền của nhà đầu tư đổ vào đất nền.

Vị trí địa lý cách TP.HCM chỉ vài chục km và nhiều tuyến giao thông trọng điểm được triển khai là động lực thúc đẩy các nhà đầu tư đổ tiền về Nhơn Trạch. Tuy nhiên, sau hàng chục năm phát triển, các tuyến giao thông cũng đi vào hoạt động, nhưng Nhơn Trạch vẫn chỉ là một thành phố hoang tàn, vắng bóng người.

Đất nền dự án Nhơn Trạch khiến nhiều nhà đầu tư trót đâm lao vào ở giai đoạn sốt đất phải ngậm ngùi vì muốn bán lỗ cũng khó tìm người mua. Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận về Thành Phố mới Nhơn Trạch.

{keywords}

Hàng loạt dự án phân lô bán nền nhiều năm qua nhưng chỉ lác đác vài căn nhà được xây dựn. (Ảnh chụp từ Google Earth)

{keywords}

Đất nền bám khu công nghiệp đối mặt với nguy cơ ô nhiễm. (Ảnh chụp từ Google Earth)

{keywords}

Dự án Đông Sài Gòn được công bố quy mô 942 ha, vốn đầu tư lên đến 6 tỷ đô (Ảnh chụp từ Google Earth)

{keywords}

Quỹ đất chưa phân lô bán nền tại Nhơn Trạch còn rất lớn. Bao nhiêu năm nữa mới bán hết đất dự án và liệu khi đó có đông dân đến ở? (Ảnh chụp từ Google Earth)

{keywords}

Nhà xây dang dở bỏ hoang tại Nhơn Trạch

{keywords}

Con đường dẫn vào trung tâm Nhơn Trạch vẫn bạt ngàn cao su xung quanh

{keywords}

Tấm bảng dự án Đông Sài Gòn đã nhiều năm hoen rỉ cạnh rừng cao su

{keywords}

Một góc dự án 6 tỷ đô Đông Sài Gòn

{keywords}

Biệt thự xây xong bỏ hoang tại Nhơn Trạch

{keywords}

Một dự án được vẽ ra cực kỳ hoành tráng giữa vùng đất hoang

{keywords}

Dự án của HUD cũng chung cảnh hoang tàn

Quốc Tuấn