Là một trong những ung thư đường sinh dục thường gặp nhất ở phụ nữ, di căn xa từ sớm nhưng ở hầu hết bệnh nhân, ung thư buồng trứng đôi khi chỉ cảnh báo bằng những cơn đau bụng, đầy hơi, đau lưng, buồn nôn, mệt mỏi…

“Sát thủ” âm thầm đe dọa phụ nữ


Ung thư buồng trứng là do sự tăng trưởng và phân chia tế bào ác tính trong một hoặc cả hai bên buồng trứng, định vị ở vùng chậu, buồng trứng là một trong những bộ phân sinh sản của phụ nữ. Buồng trứng có chức năng sản xuất và phóng trứng qua ống dẫn trứng vào dạ con (hay còn gọi là tử cung).

BS. Donald Poon - chuyên gia ung thư bệnh viện Raffles Singapore chia sẻ: ”Ung thư buồng trứng là sự hình thành khối u trong buồng trứng. Khối u hình thành là do sư hỗn độn của những tế bào mới không cần thiết phát triển hoặc tế bào già quá tuổi mà không chết. Trong khi hầu hết các khối u đều lành tính, thì khối u ác tính sẽ lan rộng trong buồng trứng, qua ống dẫn trứng vào tử cung, hoặc khối u sẽ vẫn có thể di căn qua gan hoặc phổi.”

Hầu hết bệnh nhân sẽ không có một triệu chứng nào nhất định như đau bụng, đầy hơi, đau lưng, buồn nôn, thường xuyên đi tiểu gấp, tiêu chảy, táo bón, mệt mỏi. Một số bệnh nhân khác sẽ có những triệu chứng rõ rệt hơn như đau vùng chậu, xuất huyết bất thường ở âm đạo, hoặc sút cân ngoài ý muốn.

{keywords}

Đối với bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh ung thư buồng trứng, xét nghiệm máu, siêu âm chậu, khám thực thể và sinh thiết khối u là những xét nghiệm căn bản để chẩn đoán ung thư. Phẫu thuật là một trong những phương pháp hiệu quả nhằm điều trị ung thư buồng trứng nguyên phát và kết hợp với hóa trị nếu là ung thư thứ phát hoặc đã di căn.

Hiện tại, khả năng chữa khỏi và kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân ung thư buồng trứng khá cao do sự phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Tìm hy vọng mới ở Singapore

Chị Khis Nada, 48 tuổi người Campuchia có triệu chứng đau ở vùng bụng khá lâu và được chẩn đoán là ung thư buồng trứng. Quay về Siem Riep, tái khám với bác sĩ gia đình cùng chồng là anh Lim Teng Sung (54 tuổi), chị được khuyến khích ra nước ngoài khám chữa bệnh và điểm đến chị chọn là Singapore.

Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng và tư vấn cùng BS. Tan Yew Ghee chuyên gia phụ khoa bệnh viện Raffles, Singapore, thông tin có thể loại bỏ khối u khiến chị Nada và chồng có thêm hy vọng.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày sau đó, khối u được loại bỏ thành công. Sau phẫu thuật 1 tháng, chị Nada đã bắt đầu hóa trị với BS. Donald Poon Yew Hee - chuyên gia ung thư để tiêu diệt tận gốc khối u. Hiện tại, chị Nada đang vô hóa trị vòng 4 và sức khỏe của chị đang dần hồi phục.

Chị Nada cho hay, “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được dịch vụ y tế chất lượng cao. Tại Raffles, tôi được các bác sĩ và đội ngũ y tá chăm sóc tận tình. Hiện tại, tôi thấy khỏe hơn nhiều, tôi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ và chuyên môn tại bệnh viện Raffles”.

Được biết, chuyên ngành của BS Donald Poon bao gồm ung thư ở người cao tuổi, ung thư dạ dày - ruột non, ung thư gan-mật và ung thư mô liên kết. Ông là giáo viên lâm sàng tại Trường Y Yong Loo Lin (Yong Loo Lin School of Medicine) thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đồng thời là người đứng đầu khóa thực hành với tư cách là thành viên của khoa giảng dạy lâm sàng tại trường Duke-NUS Graduate Medical School. Bác sĩ Poon cũng là Giám đốc Y khoa danh dự của Hiệp hội Ung thư Singapore.

Công trình nghiên cứu lâm sàng của Bác sĩ Poon đã được xuất bản tại nhiều tạp chí chuyên ngành quốc tế về ung thư. Ông cũng tích cực tham gia vào những dự án về hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư, giáo dục sức khỏe công cộng và tiếp cận cộng đồng.

Bệnh viện Raffles là bệnh viện tư tuyến trên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Singapore và Đông Nam Á. Với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, thương hiệu Raffles đồng nghĩa với uy tín và chất lượng cao.

Bệnh viện Raffles cung cấp dịch vụ cứu thương 24/24, khám sức khỏe tổng quát, 20 trung tâm chuyên biệt với hơn 35 chuyên khoa. Raffles là bệnh viện thuộc Ủy Ban Hợp Tác Quốc Tế (JCI) và đạt chứng chỉ ISO 9001:2008.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ:

Tại TP.HCM
Văn phòng Đại diện Bệnh viện Raffles tại Việt Nam


Văn Phòng Đại Diện Bệnh Viện Raffles Singapore
Phòng 2.3A, Tầng 2
The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
ĐT. 08-3822 6086 / 08-3822 7236
Hotline: 0947 815 338 / 0964 918 966
Fax: 08-3822 6087
Email: enquiries@raffleshospital.vn
Website: www.rafflesmedical.vn

Tại TP. Hà Nội
Văn phòng Thông tin Y tế Bệnh viện Raffles

50 Võ Thị Sáu, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 04 2215 3544 / 3944 8500
Fax: 04 3352 9422
Hotline: 0913 560 450
Email: enquiries@raffleshospital.vn
Website: www.rafflesmedical.vn


Thu Hằng