- Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, thông tin báo về có 56 hành khách trên tàu Thảo Vân 2 lúc xảy sự cố. Cuối chiều ngày 5/6, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu.

Chìm tàu du lịch trên sông Hàn

Khoảng 20h30 tối 4/6, chiếc tàu chở 36 khách du lịch đang lưu thông trên sông Hàn (Đà Nẵng) thì bị chìm.


05/06/2016 | 17:03

16h55

Thông tin từ ngành chức năng Đà Nẵng, đã tìm thấy cả 3 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn tối qua.

Ngoài thi thể nạn nhân Phạm Tấn Cường (46 tuổi, quê Bình Định) được tìm thấy cách hiện trường 8km được tìm thấy trước đó, cuối chiều nay, thi thể 2 chị em ruột Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và Trịnh Huy Hoàng (4 tuổi, cùng quê Bắc Kạn, đi du lịch cùng đoàn khách tỉnh Thái Nguyên ) cũng đã được tìm thấy. 

{keywords}

Vợ chồng ông Cường cùng hai con đến Đà Nẵng du lịch từ 3 ngày nay. Tối 4/6, cả nhà mua vé lên tàu Thảo Vân 2. Thế nhưng, con tàu định mệnh đã bất ngờ lật úp. Vợ và hai con ông Cường may mắn được lực lượng cứu hộ cứu cùng còn ông Cường thì mất tích. Ảnh: VOV

Nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé cách hiện trường vụ tai nạn 800m theo hướng ra cửa sông và vị trí 2 cháu được tìm thấy cách nhau khoảng 100m.

{keywords}

{keywords}

Bố 2 cháu bé không thể kìm nén nổi khi nhìn thấy thi thể 2 đứa con xấu số của mình vội lao đến nhưng được các chiến sĩ giữ lại. Ảnh: VOV

Đến 17h05, ngành chức năng Đà Nẵng cũng thông báo kết thúc tìm kiếm và thu dọn phương tiện lều bạt, dụng cụ khỏi hiện trường. Thi thể các nạn nhân đưa về bệnh viện Đà Nẵng.
 

Thu gọn
05/06/2016 | 16:54

16h35

Đội cứu hộ phát tín hiệu tìm thấy 1 thi thể gần hiện trường vụ chìm tàu.

Thu gọn
05/06/2016 | 16:17

16h10

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, đã xác định thi thể người đàn ông vừa được phát hiện là nạn nhân Phạm Tấn Cường (SN 1970, quê Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, thi thể được phát hiện ở khúc sông Hàn thuộc quận Thanh Khê, cách hiện trường chừng 8km.

{keywords}
Thi thể nạn nhân Cường được tìm thấy cách hiện trường vụ chìm tàu 8km

Lực lượng chức năng đang làm thủ tục trước khi bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Thu gọn
05/06/2016 | 15:38

15h35

Ông Thơ cho biết, thợ lặn đã phát hiện một thi thể nam giới ở khu vực Thanh Khê (cách khá xa hiện trường).

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành vớt thi thể và giám định xem có phải là nạn nhân Cường (quê Bình Định), một trong 3 người mất tích sau vụ chìm tàu hay không.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ ráo riết tìm kiếm người mất tích trên sông Hàn chiều 4/6.


 

Thu gọn
05/06/2016 | 15:25

15h30

Rất đông lực lượng tìm kiếm, các người nhái đang tập trung tại cảng sông Hàn, sát ngay bên bờ sông để tìm kiếm, dường như có nghi vấn ở khu vực này. Ông Huỳnh Đức Thơ cũng đang chỉ đạo tại đây.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ triệu tập họp nóng ở lán dã chiến với sự tham dự của lực lượng biên phòng, công an và các lực lượng liên quan.

{keywords}
Chủ tịch Đà Nẵng họp nóng đội tìm kiếm người mất tích tại lán dã chiến bên bờ sông Hàn

Ông Thơ cho biết, đại diện đội thợ lặn ngư dân đưa ra nhận định, toàn bộ khu vực hiện trường đã được lùng sục kỹ lưỡng. Thi thể có khả năng đã dạt đi chỗ khác.

Đề xuất của nhóm thợ lặn: Cho một nửa quân số về nghỉ vì đã mệt mỏi từ hôm qua, một nửa còn lại sẽ tiếp tục tìm kiếm ở một số nơi khả nghi.

Dự báo, thi thể các nạn nhân có thể sẽ nổi lên vào 10h đêm về sáng.

Thu gọn
05/06/2016 | 14:41

14h05

Tại buổi làm việc, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng do chở quá số người quy định.

Thủ tướng chỉ đạo UBND Đà Nẵng, Ban ATGT Quốc gia và các lực lượng chức năng tập trung mọi nhân lực, phương tiện tối đa để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn để nhanh chóng ổn định cuộc sống và tâm lý. Đồng thời, khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những người có sai phạm.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực tìm kiếm người mất tích.

{keywords}
(Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Qua đây, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương các lực lượng của Quân khu 5, công an, biên phòng, y tế... đã nỗ lực kịp thời cứu rất nhiều người, nhất là trẻ em. Đồng thời, biểu dương ngư dân đã huy động thợ lặn cùng với đặc công nước, người nhái cũng làm hết sức mình.

{keywords}
Thủ tướng đi kiểm tra hiện trường tìm kiếm những người mất tích trên sông Hàn.

Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm hỏi, động viên vợ chồng chị Đặng Thị Xuân (ở Bắc Kạn) có 2 con nhỏ đang chưa rõ tung tích; và chị Võ Thị Lê Hảo (quê Bình Định, có chồng mất tích).

{keywords}
Thủ tướng đến động viên, thăm hỏi những nạn nhân và gia đình trong vụ chìm tàu trên sông Hàn
Thu gọn
05/06/2016 | 14:04

13h45

Đầu giờ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bay từ Đà Lạt ra Đà Nẵng  và hiện đang có mặt tại Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn bên bờ sông Hàn, chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

{keywords}

Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ báo cáo sơ bộ với Thủ tướng về vụ tai nạn chìm tàu du lịch trên sông Hàn. (Ảnh: VOV)

 

Thu gọn
05/06/2016 | 11:46

11h40

Báo chí đặt câu hỏi:

Infonet: Được biết trước đây mấy ngày, tàu đã được xác định không có giấy phép hoạt động, vậy tại sao tàu này vẫn tổ chức bán vé đưa khách đi tham quan trên sông Hàn?

Pháp luật TP.HCM: Tàu này hoạt động chui trên sông Hàn mà cơ quan chức năng không biết. Vậy hướng xử lý trách nhiệm sắp tới như thế nào?

Nhân Dân: Số lượng tàu làm dịch vụ trên sông Hàn là bao nhiêu? Bao nhiêu tàu đã được cấp phép?

{keywords}

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, các cơ quan cần có thêm thời gian để làm việc, củng cố chứng cứ về vụ việc này rồi sẽ thông tin đến báo chí

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Trước mắt ưu tiên trọng tâm là chữa trị các nạn nhân cấp cứu không để xảy ra thương vong; cụ thể BV Đa khoa Đà Nẵng còn 2 ca rất nặng.

Ưu tiên thứ 2 là tập trung toàn lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Hành khách đến tham quan Đà Nẵng mà khi về mất con mất cháu mất chồng, chúng tôi rất đau xót.

Thêm nữa, TP tập trung hỗ trợ các nạn nhân vừa được cứu sống, hỗ trợ về tinh thần và tài sản để bù đắp phần nào.

UBND TP đã chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung thu thập các bằng chứng, chứng cứ về vi phạm của chủ tàu, tài công và cả các cơ quan chức năng.

Tàu cá đã có những vi phạm rất nghiêm trọng.

Các câu hỏi của phóng viên báo chí cần có thêm thời gian để cơ quan chức năng làm việc, củng cố chứng cứ.

11h45: Chủ tịch TP Đà Nẵng tuyên bố kết thúc họp báo.

 

Thu gọn
05/06/2016 | 11:40

11h30

Tàu chưa được cấp phép

Chủ trì họp báo là Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Tham dự có Phó ban thường trực Ban ATGT Khuất Việt Hùng, lãnh đạo Quân khu 5.

Họp báo bắt đầu.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng thông tin chính thức về tàu Thảo Vân 2 bị chìm lúc 20h30' ngày 4/6 và khẳng định tàu tài Thảo Vân 2 chưa được cấp phép  vận tải hành khách.

Đến trưa nay, thông tin có 56 người trên tàu, gồm 1 người quốc tịch Malaysia.

3 nạn nhân mất tích là Phan Tấn Cường (Bình Định) và hai chị em ruột Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và Trịnh Huy Hoàng (4 tuổi).

Lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 người cùng hàng trăm tàu tìm kiếm suốt đêm 4/6 và ngày hôm nay.

Chìm tàu sông Hàn: Người nhái bủa lưới tìm người mất tích

Đến 11h trưa nay, hàng trăm người là lực lượng công an, bộ đội và các ngư dân vẫn quần thảo khắp sông Hàn dưới nắng nóng gay gắt để tìm kiếm 3 người mất tích vụ chìm tàu.

Hiện còn 16 người đang được cứu chữa tại các bệnh viện. UBND TP Đà Nẵng đã trích tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và hỗ trợ về quê.

 

Thu gọn
05/06/2016 | 11:08

10h56

Khoảng 11h30', Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sẽ chủ trì họp báo ngay tại cảng sông Hàn.

{keywords}
Chủ tịch Đà Nẵng chủ trì họp báo

Ông Thơ cho biết, đến trưa nay, thông tin báo về là có 56 hành khách trên tàu Thảo Vân 2 lúc xảy sự cố. Con số mất tích hiện vẫn xác định là 3 người, gồm 2 trẻ nhỏ là chị em ruột.

Các phóng viên có mặt tại họp báo chen chật cứng lán dã chiến bên sông Hàn.

Theo quan sát, việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông đã tạm ngưng.

Tàu du lịch 2 tầng Thảo Vân 2 bị lật và chìm trên sông Hàn vào khoảng 20h30’ tối hôm qua.

Trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện ngày 5/6 về việc khắc phục hậu quả vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn, TP. Đà Nẵng.

Thu gọn
05/06/2016 | 10:02

9h35

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đang có mặt tại lán dã chiến để trực tiếp theo dõi và chỉ huy việc cứu hộ các nạn nhân còn mất tích.

{keywords}

Chủ tịch Đà Nẵng (trái) và Phó ban thường trực Ban ATGT Quốc gia cũng đang có mặt tại lán dã chiến bên sông Hàn để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích

Ước tính có gần 100 tàu, ca nô đang quẩn thảo trên sông Hàn. Thợ lặn và ngư dân địa phương đang tiếp tục bủa lưới tìm 3 nạn nhân được xác định còn mất tích.

Theo ghi nhận của VietNamNet, ông Khuất Việt Hùng, Phó ban thường trực Ban ATGT Quốc gia cũng đang có mặt tại lán dã chiến bên sông Hàn.

Việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Rất đông người dân Đà Nẵng tập trung bên bờ sông theo dõi tin tức từ đội cứu hộ.

{keywords}
Xe cấp cứu túc trực tại hiện trường vụ tìm kiếm

Một nguồn tin cho biết, sáng nay, có một cặp vợ chồng đến cơ quan chức năng trình báo việc họ là nạn nhân trên tàu và tự thoát được vào bờ. Sau đó do sợ hãi, họ đã về khách sạn nghỉ.

Tuy nhiên phía cơ quan chức năng cho biết đang xác minh thông tin này.

Thu gọn
05/06/2016 | 09:40

8h45

Giăng lưới cửa sông Hàn tìm người mất tích

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, lực lượng cứu hộ gồm hàng chục ca nô của Bộ đội biên phòng, QK5 cùng các tàu bè ngư dân liên tục quần thảo, bủa lưới.

Khu vực tìm kiếm dài khoảng 1km sông giữa cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Các lực lượng chức năng đang quần thảo trên sông Hàn để tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ chìm tàu tối qua

Hàng chục phóng viên báo đài tập trung tại lán dã chiến dựng sẵn bên bờ sông. Lực lượng cứu hộ cùng cơ quan chức năng địa phương liên tục túc trực.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó ban ATGT Quốc gia cũng đã đến hiện trường và thăm hỏi thân nhân những người gặp nạn.

{keywords}
Rất đông người dân theo dõi vụ tìm kiếm

 

Thu gọn
05/06/2016 | 09:23

8h00:

Chủ tịch Đà Nẵng: Tàu chìm trên sông Hàn, sai từ A-Z

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân trong đêm, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết tàu Thảo Vân 2 sai phạm nghiêm trọng.

Theo ông Thơ, con tàu sai từ A-Z. Ông khẳng định sau khi hoàn tất cứu hộ cứu nạn sẽ làm rõ từng sai phạm và sẽ xử lý nghiêm khắc.

{keywords}

Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa, áo phao) trực tiếp theo dõi và chỉ đạo cứu hộ cứu nạn suốt đêm 4/6 cho đến rạng sáng 5/6.

Tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa - 0016 do tài công Lê Công Chí (p. An Hải Bắc, q. Sơn Trà) chở gần 50 khách đã bị nghiêng và chìm xuống sông Hàn vào khoảng 20h30’ tối 4/6.

Từ tối qua, ông Huỳnh Đức Thơ đã xác nhận chiếc tàu chìm vẫn còn hạn đăng kiểm nhưng chưa làm hồ sơ cấp phép hoạt động tại Sở GTVT TP.Đà Nẵng. Có nghĩa là chiếc tàu này chưa được phép chở khách du lịch. Tuy nhiên, nó vẫn đậu trước trạm Biên phòng cạnh khách sạn Novotel và thu gom khách, tiến hành bán vé.

Một nguồn tin cho biết, tàu du lịch này không có khả năng chở đến 50 người lưu thông trên sông.

Tài công Lê Công Chí đang bị tạm giữ để làm rõ nguyên nhân.

“Mình đăng kiểm quản lý ghê lắm nhưng đây là trường hợp chui. Khi sự việc xảy ra thì ông chủ tàu bỏ trốn. Chế tài chúng tôi có hết cả rồi nhưng nhiều trường hợp chui thì khó kiểm soát. Nên sai phạm của chủ tàu và lái tàu là nhiều”, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Thu gọn
05/06/2016 | 09:15

6h00

Việc tìm kiếm các nạn nhân xấu số bắt đầu trở lại lúc 6h sáng nay. 

Hiện có 3 người đang mất tích, trong đó có 1 người lớn (Bình Định) và 2 trẻ em là chị em ruột ở Bắc Kạn.

Sáng nay, UBND TP Đà Nẵng gửi tiếp thông cáo báo chí cho biết đã xác định 43 người đang cứu chữa tại bệnh viện sau vụ chìm tàu trên sông Hàn tối qua, gồm 42 hành khách (4 người quốc tịch Malaysia) và 1 thuyền viên.

{keywords}

Tình trạng của các nạn nhân hiện tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Riêng1 nạn nhân người Malaysia đang phải chăm sóc đặc biệt.

Các hành khách cho biết, sau khi ăn tối, gần 50 người mua vé 10.000đ/1 suất để lên tàu đi dạo trên sông Hàn. Được khoảng 100m sau khi xuất phát, con tàu bị nghiêng rồi lật úp.

Vẻ mặt mệt mỏi và đau xót khi ngồi chăm hai đứa con nhỏ ở bệnh viện, chị Võ Thị Lê Hảo (40 tuổi, trú TP.Quy Nhơn, Bình Định) nghẹn ngào khi nhắc lại giây phút định mệnh.

“Tôi chỉ nhìn thấy con tàu bị nghiêng rồi lật úp. Mọi người la hét khản giọng, tôi bị tuột tay mất con và không còn nhìn thấy chồng ở đâu”, chị Hảo nghẹn ngào kể lại.

Chồng chị là một trong 3 nạn nhân vẫn còn mất tích sau vụ chìm tàu kinh hoàng trên sông Hàn, cùng với 2 cháu bé là chị em ruột quê ở Bắc Kạn.

Cao Thái - Đức Thái - Hiền Anh
Thu gọn