Đấu giá 71 xe máy hỏng ở Hà Nội, bình quân 600.000 đồng/xe ảnh 1

Một bãi giữ xe vi phạm được ghi lại tại Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) chuẩn bị đem 71 xe máy cũ các loại ra đấu giá. Đây là số tài sản vô chủ được UBND quận Đống Đa xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Lô tài sản có giá khởi điểm 42,3 triệu đồng, tương đương bình quân gần 600.000 đồng/xe (chưa bao gồm thuế VAT). Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp phí, lệ phí và các loại thuế khác còn tồn đọng (nếu có) liên quan đến việc vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào chiều 29/7 theo hình thức trực tuyến tại website của công ty đấu giá. Người tham gia đấu giá đặt trước 5 triệu đồng. Mỗi bước đấu giá là 1 triệu đồng.

Hầu hết 71 chiếc xe máy được đem ra đấu giá vẫn còn biển số, mang các thương hiệu Honda, Yamaha, Longcin đời cũ như Dream, Sirius, Air Blade... Thậm chí trong danh sách có cả xe điện.

Nhiều xe không còn xác định được số khung, số máy và năm sản xuất. Đáng chú ý, tất cả các xe đều trong tình trạng cũ nát, hỏng không sử dụng được.

Mới đây, tại TP Cần Thơ, Công an huyện Phong Điền cũng đang thanh lý 118 xe máy vi phạm đã xác lập quyền sở hữu toàn dân. Trong đó, có 20 xe đủ điều kiện đăng ký lưu hành, số còn lại bán theo dạng phế liệu.

Giá khởi điểm của lô tài sản là gần 97 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).

Theo quy định của pháp luật, tang vật vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ mà không xác định được chủ sở hữu, công an phải 2 lần thông báo công khai.

Sau 1 năm kể từ thông báo thứ 2 (niêm yết công khai) trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan quản lý có quyền tịch thu và lập phương án xử lý để đấu giá tài sản nếu sau 5 ngày không ai đến nhận tài sản.

Do thủ tục tịch thu, tiêu hủy, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian nên đa số xe bị tạm giữ quá lâu xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí.

Theo Znews