Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ TP Hà Nội rất nhiều trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị và nhất là trong công tác nghiên cứu, lập đồ án Quy hoạch chung Hà Nội. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội triển khai xây dựng, phát triển Thủ đô.
![]() |
Hà Nội mở các KĐTM với mục tiêu là giãn đô thị lõi ra, đồng thời tăng cường đầu tư chương trình nhà ở, đối tượng phục vụ chính là người thu nhập thấp… |
Thời gian tới, với nhiệm vụ hàng đầu là tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện Quy hoạch chung. Thành uỷ có hẳn chương trình công tác về quản lý đô thị trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ Thành phố.
Trong đó xác định: Tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch. Thành phố sẽ triển khai 12 quy hoạch phân khu, sau đó tiến hành quy hoạch chi tiết các trung tâm lớn, các trục đường phố lớn và triển khai quy hoạch vùng của các huyện.
Hà Nội cũng phấn đấu đến năm 2012 hoàn thành quy hoạch và xây dựng 100% các xã theo chuẩn nông thôn mới. Đây là số lượng công việc khổng lồ. Khó khăn chính không phải vấn đề tài chính mà là nguồn nhân lực. Do vậy, Hà Nội rất cần sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Xây dựng.
Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng lưu ý: Đồ án quy hoạch chung Hà Nội được phê duyệt cũng mới chỉ là bước đầu. Sắp tới, Hà Nội sẽ phải chủ trì triển khai hàng loạt các quy hoạch chuyên ngành, phân khu và nhất là quản lý theo quy hoạch.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo (Ảnh:hanoi.gov.vn) |
Bộ trưởng Dũng cho biết: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định về Quản lý đầu tư phát triển đô thị thay thế nghị định 02/2006/NĐ- CP.
Quan điểm của nghị định mới là phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ, kế hoạch hoá phát triển…
Bộ Xây dựng hiện cũng đang chủ trì biên soạn Luật Đô thị. Tại kỳ họp vào tháng 5/2012, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự luật này. Nghị định mới và Luật Đô thị được ban hành sẽ hoàn thiện khung pháp phát triển đô thị ở Việt Nam.
Đối với vấn đề nhà ở, Bộ trưởng Dũng cho biết: Bộ Xây dựng rất muốn phát triển thị trường BĐS đáp ứng khả năng thanh toán, nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng không có khả năng tiếp cận nhà ở hàng hoá. Thủ tướng cũng rất đồng tình quan điểm này của Bộ Xây dựng. Thời gian tới, sẽ có ít nhất 7 chương trình nhà ở xã hội. Các chương trình này thành công được hay không phụ thuộc rất nhiều vào địa phương.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết: Chủ trương của Hà Nội đối với công tác phát triển đô thị là đi đồng thời “hai chân”. Một mặt, TP chú trọng nâng cấp, chỉnh trang hoàn thiện các KĐT cũ, vừa bảo tồn vừa cải tạo, phát triển tạo thành đô thị trật tự, sạch, đẹp.
Mặt khác, Hà Nội mở các KĐTM với mục tiêu là giãn đô thị lõi ra, đồng thời tăng cường đầu tư chương trình nhà ở, đối tượng phục vụ chính là người thu nhập thấp…
Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, đầu tư hạ tầng đô thị với trọng tâm là hạ tầng giao thông là sẽ mũi đột phá của Hà Nội trong thời gian tới.
Thu Lý