![]() |
Theo một bức thư trao đổi riêng giữa một người đàn ông tên Scott và Tim Cook được độc giả trang AppleInsider chia sẻ, vị CEO này đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề tham gia vào “Văn phòng Cải tiến nước Mỹ” của Tổng thống Trump.
Sau khi ông Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ tham gia vào một tiến trình kéo dài nhiều năm để rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, một độc giả của Apple Insider, anh Scott, đã gửi một bức email cầu khẩn Tim Cook rút khỏi ủy ban cố vấn của Văn phòng Cải cách nước Mỹ.
![]() |
Bức thư của anh Scott viết:
“Ngày 1/6/2017, 8:31 tối
Thưa ông Cook,
Mặc dù tôi đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của ông nhằm thuyết phục Tổng thống Trump ở lại với Hiệp định Paris và tôi hiểu rằng những nỗ lực của bản thân ông và công ty Apple để duy trì sự liên hệ với chính quyền này là một điều quan trọng không chỉ cho thành công của Apple trong tương lai mà còn cho cả cơ hội tạo ảnh hưởng tới các chính sách ở cấp cao, thế nhưng tôi vẫn cho rằng ở thời điểm này, sự tham gia của Apple vào Nhà Trắng đem đến nhiều điều hại hơn là lợi, làm hợp pháp hóa chính quyền này hơn là gây ảnh hưởng đến nó. Thế nên là một người dùng và fan hâm mộ trung thành từ lâu của Apple, tôi thật lòng xin ông và Apple chấm dứt mọi liên hệ với chính quyền này bằng cách rút khỏi Hội đồng cố vấn Nhà Trắng của Tổng thống.
Trân trọng,
…. Washington DC”.
Sau đó, người đàn ông tên Scott này đã nhận được một bức thư trả lời đến từ địa chỉ email tcook@apple.com với nội dung không thể ngắn gọn hơn và đúng chất của Tim Cook:
“Anh Scott,
Tôi chưa bao giờ tham gia vào cái hội đồng đó.
Tim”.
Trong bức thư trả lời, Tim Cook đã thẳng thừng tuyên bố ông chưa bao giờ tham gia vào nhóm đó. Trang AppleInsider đã kiểm tra tính chính thống của địa chỉ email, và có vẻ như các dữ liệu này đều phù hợp với dữ liệu máy chủ email liên lạc của Apple.
Hiện chưa rõ nhân vật nào của Thung lũng Silicon là người đóng góp thường xuyên cho ủy ban này. Trang AppleInsider cũng đã tìm đến Apple và nguồn tin quen biết để xin bình luận nhưng chưa có câu trả lời.
Văn phòng Cải cách nước Mỹ do con rể ông Trump, Jared Kushner, đứng đầu, có thể có quyền xét toàn bộ bộ máy hành chính liên bang, và thậm chí còn có thể tư nhân hóa một số dịch vụ, theo các báo cáo truyền thông hồi tháng Ba. Những nhân vật khác được cho là nằm trong nhóm cố vấn bao gồm CEO Saleforce Marc Benioff, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, và CEO Tesla/SpaceX Elon Musk. Tuy nhiên ông Musk đã rút khỏi ban cố vấn này sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris.
Ông Kushner từng nói với trang Washington Post rằng: “Chính phủ nên được vận hành như một công ty Mỹ vĩ đại. Chúng tôi hy vọng mình có thể đạt đến thành công và sự hiệu quả cho khách hàng của mình, đó là các công dân”.
Một số kế hoạch ban đầu bao gồm hiện đại hóa hạ tầng công nghệ của chính phủ liên bang, thay đổi các chương trình đào tạo lao động, tái tổ chức lại Vụ Cựu chiến binh Hoa Kỳ. Văn phòng này cũng hướng đến những “dự án thay đổi” nằm trong kế hoạch hạ tầng 1 nghìn tỷ USD của ông Trump mà một trong số những mục tiêu là đem Internet băng thông rộng đến tất cả người dân nước Mỹ.