“Pay it forward” – nghĩa là tinh thần cho đi, hy sinh vì người khác vốn là một cụm từ nổi tiếng trong thế giới phương Tây. Tinh thần “cho đi” này cũng là một quy luật “vàng” trong tiến trình cha mẹ dạy con về sự tử tế, lòng yêu thương, nhân ái.

Khi bạn dạy con mình về tình yêu, lòng bao dung, sự đồng cảm với nhân loại cũng là cách bạn đang góp ích cho thế giới này một tương lai tốt đẹp, bền vững hơn. Dưới đây là một số bí quyết dạy trẻ về tình yêu được các cha mẹ Singapore chia sẻ. Điều lưu ý, cách thực tế nhất để dạy trẻ về lòng nhân ái chính là sự “làm gương” của cha mẹ. Con cái sẽ học cách cha mẹ chúng ứng xử với những tình huống mỗi ngày.

- Hãy nhường nhịn. Bạn không cần phải luôn đứng ở vị trí số 1.

- Hãy nói “làm ơn” và “cảm ơn” trong mọi nơi chốn, mọi tình huống.

- Thua lịch sự. Cần hiểu cách thua cuộc còn quan trọng hơn cách thắng cuộc như thế nào. Mỗi đứa trẻ cần học cách thua thì mới có thể giành chiến thắng.

{keywords}

- Chào đón những người bạn mới. Hãy dạy con bạn chào đón những người bạn mới bằng cách sẵn lòng mời bạn ngồi cùng ăn trưa hoặc chơi vào giờ giải lao.

- Hãy đứng dạy chống bắt nạt. Dạy con bạn không tham gia vào việc bắt nạt một đứa trẻ khác.

- Khen ngợi là một phẩm tính của lòng tử tế. Nếu bạn của con có đôi giày đẹp, hãy nói với bạn là “tớ thích đôi giày của bạn”. Mọi người đều thích được khen ngợi.

- Hãy tôn trọng người có uy tín như thầy cô, người lớn tuổi. Đừng mang phong cách kiêu căng, ích kỷ của kẻ bề trên.

- Không định kiến. Dạy con bạn cách quyết định về mọi người dựa trên tính cách chứ không phải màu da, giới tính, sắc tộc.

- Cung cấp đủ dựa trên nhu cầu. Không dạy trẻ cách sống thừa thãi, phung phí về thực phẩm, tiền bạc.

{keywords}

- Đưa con đi tình nguyện, giúp đỡ người kém may mắn.

- Chăm sóc môi trường bằng cách không xả rác hoặc nhặt rác khi thấy rác.

- Đối xử tử tế với con vật. Không cho phép trẻ hành hạ con vật.

- Khiêm nhường. Dạy trẻ khả năng tử tế, từ bi vô điều kiện.

- Nói “xin lỗi”. Trẻ cần hiểu tầm quan trọng của việc có trách nhiệm khi họ làm sai.

- Hãy tha thứ. Đừng bao giờ giữ một mối thù.

- Mỉm cười là một giá trị của lòng tử tế và nó có tác dụng “lây lan theo dây chuyền”. Còn gì tốt hơn là bắt đầu một nụ cười với con bạn.

- Đừng gọi tên “huý” hay trống không, cộc lốc.

- Giúp đỡ cha mẹ, anh em, hàng xóm và các thành viên khác trong gia đình 1 cách vô điều kiện.

- Thể hiện tình yêu với người bạn yêu. Dạy trẻ giá trị của câu nói: “ Tôi yêu bạn” .

H.H (Theo Asian Parent)