- Ngay sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND Hà Nội, kể cả người nhiều tín nhiệm thấp và nhiều tín nhiệm cao, đều cởi mở với báo chí.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Đình Đức: Nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất

{keywords}
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Đình Đức

Trong tình hình kinh tế khó khăn, nhất là những ngành sát sườn với an sinh xã hội như ngành lao động, ý kiến ĐB qua lá phiếu đã phản ánh đúng. Với bản thân, tôi cho là mình phải cố gắng hơn nữa, với dư luận thì đây cũng là mong muốn của xã hội đối với các lĩnh vực công tác an sinh.

Mặc dù thời gian qua đã có rất nhiều cố gắng, nhưng trước tình hình đất nước và nền kinh tế còn khó khăn, nhu cầu về an sinh xã hội vẫn sẽ cao, tôi phải cố gắng nhiều hơn trong những giải pháp để củng cố, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách..., kết hợp với các khối khác trong việc giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề... là những việc khó. Bên cạnh đó là cải cách hành chính để sớm triển khai chính sách mới với người có công để ổn định cuộc sống cho họ.

Về chủ quan, cũng phải thấy rằng ĐB và cử tri chưa thỏa mãn với kết quả làm việc của tôi, bản thân tôi phải nhìn lại mình.

Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hoài Nam: Không có phiếu tín nhiệm thấp

{keywords}
Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam

Kết quả chung đã phản ánh đúng tình hình của thành phố, sau hợp nhất có nhiều việc bộn bề. Nếu các lãnh đạo sở đều được lấy phiếu thì sẽ chia sẻ với với các lãnh đạo UBND về trách nhiệm. Thảo luận tại tổ sáng náy, hầu hết ĐB muốn kiến nghị QH mở rộng đối tượng lấy phiếu đến tất cả các lãnh đạo sở ngành, những người tham mưu trực tiếp và chịu trách nhiệm với thành phố.

Cá nhân tôi làm ở HĐND, sự va chạm trực tiếp hay giải quyết các việc cụ thể không nhiều. Tôi mừng là không có phiếu tín nhiệm thấp, nhưng số phiếu tín nhiệm cao chưa cao, các ĐB vẫn đòi hỏi các ban của HĐND đổi mới hơn, tăng cường giám sát, chia sẻ với UBND hơn nữa.

Bản thân tôi phải cố gắng hơn, có những vấn đề nóng của thành phố mà trong giám sát tôi chưa đeo đuổi đến cùng. Cũng như trong cách chất vấn và thảo luận tại hội trường. Hy vọng lần lấy phiếu sau, số phiếu tín nhiệm cao của tôi sẽ cao hơn.

Với kết quả của các GĐ Sở, tôi không dám suy diễn nhưng có thể thời gian qua, chỉ số cạnh tranh của thành phố bị đánh tụt, ảnh hưởng đến suy nghĩ của ĐB: để như vậy là ảnh hưởng đến uy tín của thủ đô. Trách nhiệm là của Sở Kế hoạch - Đầu tư, người tham mưu chính, tuy vậy GĐ Sở là người mới, đây cũng là một quá trình và liên quan đến nhiều sở khác.

Sở Lao động thì liên quan đến việc làm, an sinh xã hội trong tình hình kinh tế khó khăn. Đây là lời nhắc nhở với các đồng chí ấy rằng các ĐB đòi hỏi ở họ nhiều hơn.

Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh: Nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

{keywords}
Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh

Mỗi người ở chức danh, nhiệm vụ được giao đã phấn đấu ở mức cao nhất, nhưng đánh giá là quyền của ĐB. Trong quá trình chuẩn bị, HĐND đã cố gắng cung cấp cho ĐB không chỉ báo cáo của các vị được lấy phiếu, mà còn thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.

Kết quả cho thấy ở lĩnh vực điều hành trực tiếp của UBND, số phiếu không cao như HĐND. Điều này phản ánh một phần chứ không phải tất cả, vì các vị ở UBND cũng đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ, còn kết quả được ghi nhận đến đâu phụ thuộc nhiều yếu tố.

Chung Hoàng ghi