Ngày 13/1/2016, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi  hai Bộ Công Thương, Tài chính thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và CSDL hóa chất quốc gia”.

Theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và CSDL hóa chất quốc gia”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đề án này đến hết năm 2018.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm các mục tiêu của Đề án.

Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và CSDL hóa chất quốc gia” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 22/6/2012. Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu hóa chất phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về các hoạt động hóa chất.

Đề án có các mục tiêu cụ thể là: Xây dựng Danh mục hóa chất Quốc gia; Xây dựng và triển khai các chức năng cơ bản của hệ thống CSDL hóa chất quốc gia; Xây dựng và phát triển các dịch vụ nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển sản xuất, kinh doanh, sử dụng, quản lý hóa chất một cách có hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong hoạt động quản lý hóa chất. Tăng cường hợp tác quốc tế và hài hóa hóa các quy định quản lý hóa chất trên thế giới, thúc đẩy giao thương giữa các quốc gia, khu vực.

Theo Quyết định 768 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và CSDL hóa chất quốc gia” là từ năm 2012 đến năm 2015 chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn 1 (2012 - 2014), thực hiện khảo sát, thu thập thông tin và xây dựng giải pháp kỹ thuật cho Danh mục hóa chất quốc gia và CSDL hóa chất quốc gia; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hóa chất quốc gia; xây dựng và triển khai CSDL hóa chất quốc gia. Với giai đoạn 2 (2015), cùng với việc mở rộng nội dung và các tiêu chí về thông tin dữ liệu hóa chất, nâng cao khả năng cung cấp thông tin và mở rộng đối tượng phục vụ; xây dựng và triển khai mô hình thí điểm xã hội khóa cung ứng dịch vụ thông tin dữ liệu hóa chất.