Ngôi sao người Bỉ vừa mới trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn chấn thương gân kheo, buộc anh phải xa sân từ từ trận mở màn Premier League hồi tháng 8 năm ngoái.

De Bruyne lên bàn mổ và "ngồi chơi xơi nước" 5 tháng, trước khi tái xuất từ băng ghế dự bị trận gặp Huddersfield tại FA Cup hôm 7/1.

De Bruyne.jpg
De Bruyne gặp vấn đề về gân khoeo

Tiền vệ 32 tuổi thi đấu xuất sắc kể từ lúc hồi phục thể lực, đá 8 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Brentford rạng sáng nay, De Bruyne dự bị và không ra sân phút nào.

Phát biểu sau trận, Pep Guardiola xác nhận, De Bruyne ngồi ngoài vì đang phải đối mặt vấn đề mới về gân khoeo.

"Hôm nay chúng tôi không sử dụng De Bruyne vì cậu ấy thấy khó chịu ở vị trí gân khoeo.

Anh ta không thoải mái và các bác sĩ cho biết, sẽ có rủi ro nếu đưa De Bruyne vào sân ở thời điểm này. Chúng tôi cần thận trọng và phòng ngừa mọi khả năng.

Sau 5 tháng De Bruyne xa sân cỏ, tôi cùng cộng sự không muốn mạo hiểm với trường hợp của tiền vệ người Bỉ."

Mới đây, Pep Guardiola đã nói về sự cần thiết phải lưu tâm đến những cầu thủ trở lại sau chấn thương.

Trường hợp De Bruyne là điển hình, khi tiền vệ 32 tuổi thừa nhận chưa thể lấy lại phong độ như lúc đỉnh cao.

Cuộc đấu với Brentford, John Stones và Bernardo Silva đã trở lại đội hình xuất phát. Tuy nhiên, Josko Gvardiol và Jack Grealish vẫn vắng mặt.