Cuộc nghiên cứu kết luận rằng con người là những sinh vật có thói quen, phần lớn hay lui tới cùng một số nơi. Phần lớn cũng di chuyển đều đặn chưa đến 10km, theo cuộc nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature.
Cuộc nghiên cứu theo dõi 100.000 người được chọn lựa ngẫu nhiên từ một nhóm hơn 6 triệu người sử dụng ĐTDĐ vô danh. Mỗi lần một người tham gia gọi hoặc nhận một cuộc gọi hay tin nhắn, vị trí của trạm di động phát hoặc thu dữ liệu này đều được ghi nhận.
Thông tin được thu thập trong sáu tháng. "Đại đa số con người di chuyển trong một khoảng cách rất ngắn, khoảng 5-10km - giáo sư Albett-Laszlo Barabasi, một thành viên của nhóm thuộc Đại học Northeastern, Boston, Mỹ, giải thích - Tiếp đến, có một số ít người đều đặn di chuyển vài trăm cây số".
Kết quả cho thấy các di chuyển của phần lớn con người theo một mối quan hệ toán học chính xác gọi là luật sức mạnh. "Đây là ngạc nhiên thứ nhất" - Barabasi nói. Ngạc nhiên thứ hai, ông nói, là các mẫu hình di chuyển của con người, trên những chặng đường ngắn hoặc dài, rất giống nhau: người ta có xu hướng trở đi trở lại cùng những chỗ đó.
Kết quả nghiên cứu có thể được dùng để giúp ngăn ngừa những bùng phát dịch bệnh hoặc dự kiến về giao thông, theo các nhà khoa học. Ngoài ra, nó cũng được dùng để truy tìm những tội phạm đang lẩn trốn. Hãng Nokia dự kiến gắn bộ cảm biến giúp cha mẹ biết vị trí của con cái...
Theo BBC/ Tuổi trẻ