
Tập đoàn Intel đã không thực sự thành công với bộ vi xử lý Xscale dựa trên ARM (advanced RISC machine) dành cho các thiết bị cầm tay song hãng sản xuất chip Mỹ lớn nhất thế giới này hy vọng sẽ quay trở lại với phân đoạn thiết bị cầm tay với bộ xử lý Atom một khi họ chế tạo Atom bằng công nghệ xử lý 32nm. Thực tế, các cuộc thảo luận giữa Intel và các nhà sản xuất điện thoại di động đang tiếp diễn.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo kinh doanh Financial Times (hay Thời báo Tài chính), Giám đốc Tài chính Intel, ông Stacey Smith nói bộ xử lý Atom sử dụng công nghệ xử lý 32nm sẽ có chi phí thấp hơn nhiều so với phiên bản hiện tại và cũng sẽ tiêu thụ năng lượng chắc chắn ít hơn.
Do Atom dựa trên kiến trúc micro x86, “nó có sức mạnh đầy đủ của hệ sinh thái Intel đằng sau nó”, ông Smith nói. Các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất di động đang diễn ra, song không có thiết kế nào được chọn cho đến nay. Intel hy vọng các thiết bị thực thụ sử dụng phiên bản 32nm của Atom sẽ có vào năm sau hoặc đầu năm 2010. Trong khi đó, đã có tin đồn chiếc điện thoại di động cảm ứng iPhone của Apple sẽ sử dụng Intel Atom trong khoảng một năm rưỡi nữa.
Việc mở rộng Atom vào lãnh địa thiết bị cầm tay có nghĩa Intel sẽ tiếp tục hốt bạc. Trên thực tế, sau sự xuất hiện của Intel Atom, các nhà sản xuất máy tính đang đổ xô khai thác phân đoạn thiết bị truy cập Internet di động (netbook) giá rẻ đến nỗi, Atom thường xuyên bị kêu thiếu hụt. Với sự phổ biến ở khắp mọi nơi của điện thoại di động và các thiết bị cầm tay khác, dự báo Intel sẽ làm mưa làm gió với Atom.