Để Internet đến với nông thôn

Bộ BCVT dự định ra chỉ thị về việc đưa Internet và các dịch vụ CNTT về nông thôn đồng thời sẽ tổ chức một hội nghị quốc gia về CNTT-TT phục vụ nông thôn.

Cách đây hai năm, cùng với chương trình máy tính giá rẻ Thánh Gióng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã công bố chương trình Nối mạng tri thức, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn. Nhưng có thể nói kết quả đạt được của chương trình này còn quá khiêm tốn so với mục tiêu “hoành tráng” của nó mà các nhà tổ chức đã công bố.

Một chương trình khác rất được kỳ vọng là Sáng kiến Kiên Giang đưa Internet về vùng nông thôn được đưa ra từ năm 2004 tại hội thảo "Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam". Mục tiêu của sáng kiến này là xây dựng cổng thông tin của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân các tỉnh trong vùng đồng bằng này. Tuy nhiên, nghĩ xa nhưng không ai tiến nhanh, ý tưởng này đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Các địa phương trong vùng kinh tế này hầu như chưa có động thái cụ thể nào thực hiện sáng kiến.

Trong các chương trình và sáng kiến mang Internet tới nông thôn, nổi bật lên là chương trình đưa Internet đến  các điểm BĐVH xã của VNPT. Theo VNPT, cả nước hiện có 7876 điểm BĐVH xã. Tuy nhiên, đến nay mức độ khai thác Internet ở các điểm BĐVH xã vẫn còn hạn chế. Doanh thu từ dịch vụ Internet ở các điểm BĐVH xã chỉ chiếm 3,7% doanh thu. Nguyên nhân theo VNPT là việc khai thác dịch vụ Internet đòi hỏi nhân viên phụ trách điểm BĐVHX phải có trình độ tối thiểu về tin học nhưng quan trọng hơn là nội dung thông tin phục vụ người dân nông thôn hiện nay rất thiếu, chưa thiết thực. Trong khi đó thì tốc độ kết nối Internet gián tiếp qua đường điện thoại tại các điểm BĐVH xã chậm.

Vấn đề tốc độ kết nối hay nói rộng hơn là những giải pháp công nghệ cung cấp dịch vụ Internet có thể giải quyết được nhờ những thay đổi công nghệ và đặc biệt là sự ra đời của Quỹ viễn thông công ích phục vụ những nơi không thể kinh doanh được. Nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là phải có nội dung thông tin phù hợp cho người dân ở khu vực nông thôn. Người nông dân cần có nhiều những trang tin điện tử điển hình như Việt Linh (www.vietlinh.com.vn) hướng dẫn cho họ các kỹ thuật nuôi trồng, là nơi trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật mới trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thực tế ở các quốc gia khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy người nông dân sẽ chỉ dùng Internet nếu có những dịch vụ thiết thực hấp dẫn họ. Một trong những kinh nghiệm lôi cuốn người dân nông thôn đến với Internet của Trung Quốc là thành lập mạng thông tin Internet cộng đồng, trên đó cung cấp đủ loại thông tin về nông nghiệp và dịch vụ CNTT cho người dân nông thôn.

Ý tưởng xây dựng mạng thông tin công cộng phục vụ người dân ở Việt Nam cũng đã được nhen nhóm. Theo ông Nguyễn Ái Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, đây sẽ là hệ thống mạng liên kết các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, cung cấp các thông tin từ y tế, giáo dục, văn hoá giải trí đến phát triển nông thôn. Hệ thống mạng này còn cung cấp cho người dân các dịch vụ tiện ích như thư điện tử, lưu trữ trực tuyến, tạo lập trang web riêng, diễn đàn trực tuyến cho người dân. Điều này đặc biệt quan trọng với người dân nông thôn vì họ khó có thể tiếp cận các dịch vụ tiện ích phổ biến của Yahoo hay Google. Các ngành y tế, nông nghiệp phát triển nông thôn có thể sử dụng mạng công cộng này để cung cấp các thông tin khẩn về cách phòng chống dịch bệnh, thiên tai cho người dân.

Nhận thức được nhu cầu sử dụng dịch vụ CNTT với người dân nông thôn trong giai đoạn hội nhập hiện nay, Bộ BCVT dự định ra chỉ thị về việc đưa Internet và các dịch vụ CNTT về nông thôn đồng thời sẽ tổ chức một hội nghị quốc gia về CNTT-TT phục vụ nông thôn. Hy vọng với quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan, người dân nông thôn sẽ có động lực hấp dẫn để đến với Internet trong thời gian tới.

Đỗ Duy