(VietNamNet) – Luật sư của gia đình sản phụ Trần Thị Thơm – người vừa bị mất con tại bệnh viện Phụ sản Trung ương – đã đề nghị khởi tố 4 bác sỹ thuộc kíp trực ngày 3/11 với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Cao Bá Trung – người được gia đình sản phụ Trần Thị Thơm mời bảo vệ quyền lợi – cho biết ông đã gửi đơn tới Viện kiểm sát, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị khởi tố 4 bác sỹ thuộc kíp trực ngày 3/11 tại phòng 6, tầng 6, nhà G của bệnh viện phụ sản Trung ương vì đã để kẻ gian vào giường bệnh lừa bế mất bé sơ sinh 2 ngày tuổi – con của sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, quê Yên Mỹ, Hưng Yên).
Ông Trung cho rằng kíp trực (gồm 4 bác sỹ) đã làm việc thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, quy định của bệnh viện Phụ sản Trung ương là người nhà bệnh nhân được phép vào thăm bệnh nhân từ 10h30 hàng ngày và trước giờ này không một ai được phép vào khu vực điều trị bên trong bệnh viện, trừ bác sỹ, điều dưỡng (đến nay quy định này vẫn như vậy). Trong khi đó, kẻ gian đã vào giường bệnh của sản phụ Trần Thị Thơm và bế con của chị đi lúc 10h sáng. Như vậy thời điểm xảy ra vụ việc cho thấy lỗi thuộc về sự giám sát của phía bệnh viện (cụ thê rlà của êkip trực).
Nguyên nhân thứ 2 khiến ông Trung đề nghị khởi tố bác sỹ bệnh viện Phụ sản Trung ương là bởi kíp trực chỉ có 4 người, nếu có người lạ hoắc xuất hiện (kể cả mặc áo blouse và đeo thẻ) thì kíp trực cũng không khó khăn để phát hiện ra. Theo quan điểm của ông Trung, đây là việc làm thiếu trách nhiệm của cán bộ y tế bệnh viện.
Căn cứ theo điều 285 Bộ luật hình sự, ông Trung cho rằng những việc làm trên có dấu hiệu của tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và đủ căn cứ để khởi tố.
Ông còn đề nghị "áp dụng biện pháp ngăn chặn" với những người liên quan để tránh hậu quả tương tự và phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trong buổi làm việc chiều 7/11 (có sự tham gia của Thanh tra Bộ Y tế) thì đề nghị này của ông Trung vấp phải sự phản đối của Thanh tra Bộ vì Thanh tra Bộ cho rằng việc điều tra cơ quan công an vẫn làm, nếu khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn thì không thể triệu tập cán bộ y tế liên quan khi cần thiết.
Ông Trung cũng đồng thời gửi văn bản tới Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đề nghị Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật toàn bộ các y, các sỹ trong ca trực ngày 3/11 để "phục vụ việc điều tra và giảm bớt bức xúc trong dư luận". Bên cạnh đó, bệnh viện phải nhận trách nhiệm về việc để mất tích con của vợ chồng chị Thơm.
Liên quan đến chuyện “nhận trách nhiệm”, ông Trung cho biết Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến trong các buổi làm việc đều có thiện chí với các bên và trong buổi làm việc chiều 7/11, ông Tiến cũng đã nhận trách nhiệm về bệnh viện.
Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng trách nhiệm đến đâu lại là chuyện khác, “cần phải căn cứ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra”. Ông Trung cũng đồng tình với quan điểm này của ông Tiến.
Sự việc đang trong lúc căng thẳng song ông Trung khẳng định nếu tìm lại được cháu bé, gia đình sản phụ Trần Thị Thơm sẽ không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan trong kíp trực ngày 3/11 vừa qua.
Cẩm Quyên
|
|
Trao đổi với VietNamNet, luật sư Cao Bá Trung – người được gia đình sản phụ Trần Thị Thơm mời bảo vệ quyền lợi – cho biết ông đã gửi đơn tới Viện kiểm sát, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị khởi tố 4 bác sỹ thuộc kíp trực ngày 3/11 tại phòng 6, tầng 6, nhà G của bệnh viện phụ sản Trung ương vì đã để kẻ gian vào giường bệnh lừa bế mất bé sơ sinh 2 ngày tuổi – con của sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, quê Yên Mỹ, Hưng Yên).
Ông Trung cho rằng kíp trực (gồm 4 bác sỹ) đã làm việc thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, quy định của bệnh viện Phụ sản Trung ương là người nhà bệnh nhân được phép vào thăm bệnh nhân từ 10h30 hàng ngày và trước giờ này không một ai được phép vào khu vực điều trị bên trong bệnh viện, trừ bác sỹ, điều dưỡng (đến nay quy định này vẫn như vậy). Trong khi đó, kẻ gian đã vào giường bệnh của sản phụ Trần Thị Thơm và bế con của chị đi lúc 10h sáng. Như vậy thời điểm xảy ra vụ việc cho thấy lỗi thuộc về sự giám sát của phía bệnh viện (cụ thê rlà của êkip trực).
Nguyên nhân thứ 2 khiến ông Trung đề nghị khởi tố bác sỹ bệnh viện Phụ sản Trung ương là bởi kíp trực chỉ có 4 người, nếu có người lạ hoắc xuất hiện (kể cả mặc áo blouse và đeo thẻ) thì kíp trực cũng không khó khăn để phát hiện ra. Theo quan điểm của ông Trung, đây là việc làm thiếu trách nhiệm của cán bộ y tế bệnh viện.
Căn cứ theo điều 285 Bộ luật hình sự, ông Trung cho rằng những việc làm trên có dấu hiệu của tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và đủ căn cứ để khởi tố.
Ông còn đề nghị "áp dụng biện pháp ngăn chặn" với những người liên quan để tránh hậu quả tương tự và phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trong buổi làm việc chiều 7/11 (có sự tham gia của Thanh tra Bộ Y tế) thì đề nghị này của ông Trung vấp phải sự phản đối của Thanh tra Bộ vì Thanh tra Bộ cho rằng việc điều tra cơ quan công an vẫn làm, nếu khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn thì không thể triệu tập cán bộ y tế liên quan khi cần thiết.
Ông Trung cũng đồng thời gửi văn bản tới Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đề nghị Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật toàn bộ các y, các sỹ trong ca trực ngày 3/11 để "phục vụ việc điều tra và giảm bớt bức xúc trong dư luận". Bên cạnh đó, bệnh viện phải nhận trách nhiệm về việc để mất tích con của vợ chồng chị Thơm.
Liên quan đến chuyện “nhận trách nhiệm”, ông Trung cho biết Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến trong các buổi làm việc đều có thiện chí với các bên và trong buổi làm việc chiều 7/11, ông Tiến cũng đã nhận trách nhiệm về bệnh viện.
Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng trách nhiệm đến đâu lại là chuyện khác, “cần phải căn cứ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra”. Ông Trung cũng đồng tình với quan điểm này của ông Tiến.
Sự việc đang trong lúc căng thẳng song ông Trung khẳng định nếu tìm lại được cháu bé, gia đình sản phụ Trần Thị Thơm sẽ không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người liên quan trong kíp trực ngày 3/11 vừa qua.
Cẩm Quyên

