“Có hàng tấn phím bấm, những tích hợp phức tạp”, Koh Aoki, một kỹ sư sống ở Tokyo, cho biết. “Thử nghiệm các chức năng, sự kết hợp của các phím bấm khác nhau để tìm ra những tính năng mới thật tốt để giết thời gian trên những chuyến xe buýt dài”, Aoki nói, “nhưng nó chẳng hay tí nào”.

Từ lâu, Nhật Bản đã nổi tiếng với những chiếc ĐTDĐ tiên tiến, có nhiều tính năng cao như theo dõi định vị, thanh toán di động và TV di động. Những chiếc máy này là niềm ghen tị, khao khát của người dùng Mỹ, nơi công nghệ ĐTDĐ vẫn còn thua Nhật đến 5 năm. Nhưng dù tự hào, rất nhiều tính năng rất khó dùng hoặc chẳng hề được dùng.

Tuy vậy, người Nhật Bản cũng rất quan tâm đến tính năng. Khi họ mua một chiếc ĐTDĐ, họ thường liệt kê các tính năng để so sánh và quyết định nên mua cái nào.

Aoki, có 2 chiếc ĐTDĐ, một chiếc Sony W44S và một chiếc iPhone để lướt web. Nhưng anh lại có ý niệm rất mơ hồ về mọi thứ mà chiếc ĐTDĐ Sony mang lại.

Nhiều người kỳ vọng hãng Apple sẽ giới thiệu iPhone 3G vào ngày hôm nay (9/6). Thông tin chính thức từ hãng di động Softbank cho biết cuối năm nay Nhật Bản sẽ bán iPhone.

Một khảo sát do hãng Japan Railways khảo sát cho thấy chỉ hơn 50% số người khảo sát quan tâm và muốn mua iPhone, nhưng chưa đến 1/5 số người thực sự biết rõ về iPhone.

Theo Wired