Mẫu ultrabook đầu tiên của Dell đã có một sự khởi đầu khá tốt, mang lại hy vọng cho trào lưu laptop siêu mỏng, siêu nhẹ mà Intel khởi xướng để hạ bệ MacBook Air.

Tiết lộ với CNET, Sam Burd, Phó Chủ tịch mảng sản phẩm người dùng và DN vừa&nhỏ của Dell cho biết XPS 13 đã đạt sức tiêu thụ “tốt ngoài dự kiến”. Tuy nhiên, Burd từ chối tiết lộ doanh số cụ thể với lý do Dell “không bao giờ” công bố số liệu.

Bình luận về thông tin này, giới phân tích cho rằng, dù không cụ thể thì nó vẫn là một tin đáng mừng cho Dell nói riêng và cho các hãng PC nói chung. Giới quan sát đang theo dõi thị trường ultrabook một cách sát sao để xem nó có cơ may thành công hay không, cũng như có thể tranh giành được người dùng với MacBook Air và iPad chăng. Nên biết rằng, iPad đang có phong độ rất tốt khi bán được tới hơn 10 triệu máy trong quý tài khóa mới nhất.

“Tôi lạc quan về triển vọng dài hạn của ultrabook”, nhà phân tích Stephen Baker của NPD Group nhận định. Theo Baker thì các hãng PC và bán lẻ cần phải từ bỏ tư duy “chỉ bán đồ rẻ”, bởi iPad đã chứng minh, người dùng sẵn sàng chi tới 600-700 USD cho một sản phẩm mang đến cho họ trải nghiệm tuyệt vời.

Về mặt thiết kế, XPS 13 đã vượt qua được màn sát hạch về ngoại hình. Nó cũng rất nhẹ và mỏng. Nhưng giá bán của nó thì không hề rẻ, với cấu hình thấp nhất cũng có giá 999 USD. Vậy vì sao mà XPS 13 lại bán chạy?

Burd trả lời rằng có quá nửa số sản phẩm bán được là cho các khách hàng doanh nghiệp. Nói cách khác, doanh nghiệp đóng góp phần lớn thành công cho XPS 13.

Để thu hút cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp với một thiết kế duy nhất, Dell đã nghiền ngẫm bài học từ iPad và smartphone, kế thừa những điểm được lòng người dùng nhất như khởi động nhanh, có tính di động cao. Nhưng đồng thời, nó cũng đáp ứng được những yêu cầu ở cấp độ doanh nghiệp như thiết lập cài đặt BIOS tùy biến lên hệ thống...

Trọng Cầm