- Ngày hôm nay, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (19/3).

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (18/3), khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ.

Một số nơi trên 37 độ như Mường La (Sơn La) 38.7 độ, Yên Châu (Sơn La) 38.9 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.4 độ; Con Cuông (Nghệ An) 37.8 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.4 độ, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37.5 độ.

Ngày hôm nay (19/3), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, vùng núi có nơi 33 - 35 độ C.

{keywords}
Từ đêm ngày 20, trời chuyển lạnh (Ảnh minh họa, Nguồn: Dân trí)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay (19/3).

Từ ngày mai (20/3) đến ngày 22/3, phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác tại vùng núi trong chiều tối và đêm ngày 20, sau có mưa vài nơi. Từ đêm ngày 20, trời chuyển lạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ khoảng chiều tối ngày 23 đến ngày 25, sau có mưa vài nơi. Từ đêm ngày 23 đến ngày 25, trời rét.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 19/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng vùng núi 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, vùng núi có nơi 33 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng; riêng vùng ven biển phía Bắc sáng sớm có sương mù rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng vùng ven biển 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ, vùng núi phía Bắc 35 - 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

L.Lam