- Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch là lễ hội lớn của cả nước, năm nay thời tiết khô ráo, mát mẻ như “chiều lòng” du khách thập phương về giỗ Tổ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Đền Hùng ngày 15/4 (tức ngày 9/3 âm lịch) con đường dẫn lên khu vực đền Thượng chật cứng du khách, dòng người nhích từng bước một để di chuyển lên khu vực thờ cúng.

{keywords}

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 12 đến 16/4 (tức từ ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân)

{keywords}

Dòng người đông đúc háo hức kéo nhau lên đền Hùng

Theo bà Đào Thị Ngọc Tuyết, Phó trưởng phòng thường trực Tổ chức Hành chính, Ban quản lý Khu di tích Đền Hùng: Tính đến ngày 7/3 âm lịch đã có hơn 3,5 triệu lượt khách tới Đền Hùng tham quan. Riêng ngày 6 và 7/3 âm lịch đã có 1,3 triệu lượt khách. Ước tính vào chính hội số du khách sẽ rơi vào khoảng hơn 6 triệu lượt.

Anh Dũng, phụ trách công tác an ninh khu vực lễ hội cho biết: “Lượng người hôm nay so với những ngày trước đông lên trông thấy, chúng tôi đã phải làm việc liên tục để đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo lễ hội diễn ra suôn sẻ…”.

{keywords}

{keywords}

Bà Gái, 72 tuổi, quê Vĩnh Tường, Phú Thọ chia sẻ: “Cũng đã 30 năm tôi chưa có dịp lên đây, thay đổi nhiều quá. Trước chỗ tôi ngồi toàn bằng đất, sỏi chứ không có bê tông hiện đại như hôm nay…”.

Ông Nguyễn Đình Thau, 70 tuổi, quê Vĩnh Phúc là bộ đội về hưu cho biết: “Năm nay phải quyết tâm lắm tôi mới lên tận đền Thượng, mệt chú ạ, nhưng mà vui lắm!”

{keywords}

{keywords}

Nhiều em nhỏ không chịu được sức ép đông người và thời tiết nóng nên đã bật khóc

{keywords}

Rất nhiều du khách đi bộ quãng đường nên đã phải dừng chân tại giữa chừng mà không lên đền Thượng hoặc phải nghỉ tạm để lấy sức.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Cũng trong hôm nay nhiều hoạt động văn hóa sẽ diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Ngay từ sáng sớm đã có hàng nghìn người tập trung 2 bên bờ sông Lô để chờ xem đua chải.

{keywords}

Các đội đua giao tranh quyết liệt.

{keywords}
Niềm vui chiến thắng

Dự kiến 7 triệu lượt người về giỗ tổ Hùng Vương

Đây là con số dự kiến mà ông Phan Quang Thao, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Phú thọ cung cấp tại buổi gặp gỡ báo chí chiều nay.

Theo thông tin từ Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2016, tính đến ngày 8-3 âm lịch số lượng khách về Đền Hùng đã lên đến 4,5 triệu lượt, riêng ngày 6-7/3 âm lịch có hơn 1,3 triệu lượt khách (số liệu do Ban quản lý Khu di tích lễ hội đền Hùng cung cấp). Dự kiến ngày 10-3 âm lịch (16/4), lượng khách sẽ tăng lên đáng kể.

Nét mới trong lễ hội đền Hùng năm nay là vào ngày chính hội 10-3 âm lịch, không chỉ dâng hương tại đền Thượng(Việt Trì, Phú Thọ) mà các địa phương có di tích thờ vua Hùng đều làm nghi thức thờ Vua Hùng. Cũng trong năm nay, các phần Hội trong giỗ tổ Hùng Vương như Lễ hội đường phố, đua thuyền bơi chải mở rộng… đều do Thành phố Việt Trì đứng ra tổ chức.

Tỉnh Phú Thọ cũng triệt để quản lý giá cả trong lễ hội, tình trạng chèo kéo khách; tình hình an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; ăn xin ăn mày.

Đoàn Bổng - Trần Thường