Theo thông báo mới nhất được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội, mặc dù “nới rộng” thời gian đăng ký nguyện vọng bổ sung, song thời hạn điều chỉnh nguyện vọng chính của các thí sinh dự tuyển vào trường vẫn được ấn định kết thúc từ 20h ngày 30/6/2014.

Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, quyết định gia hạn đăng ký nguyện vọng bổ sung đến 10/7 cho các thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển của trường này nhằm mục đích gia tăng cơ hội trúng tuyển vào trường cho các thí sinh. Bởi lẽ, tính đến cuối tháng 6/2014, trong hệ thống thông tin “Tuyển sinh 2014 - Đại học Bách khoa Hà Nội” (tại địa chỉ: tsx.hust.edu.vn), vẫn còn nhiều thí sinh chưa kịp đăng nhập vào tài khoản để đăng ký nguyện vọng bổ sung.

Bên cạnh đó, từ nay đến 11h ngày 10/7/2014, trên trang web tsx.hust.edu.vn, các thí sinh có thể điều chỉnh lại nguyện vọng bổ sung mà mình đăng ký trước đó. Thí sinh có thể xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng bổ sung ngành đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội tại đây.

Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cũng lưu ý, khi gặp vấn đề về đăng nhập vào tài khoản tuyển sinh như quên mật khẩu, các thí sinh cần đặt câu hỏi tư vấn có nội dung gồm Mã thí sinh và Số điện thoại qua kênh Tư vấn tuyển sinh 2014 trên trang thông tin tuyển sinh của trường (tại địa chỉ: ts.hust.edu.vn) để nhóm kỹ thuật có thể liên lạc và trợ giúp cách thức nhận lại mật khẩu.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 là kỳ tuyển sinh đầu tiên ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức sơ tuyển các thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT, trước khi thu hồ sơ đăng ký dự thi. Theo kế hoạch, các thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển của ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tham gia thi tuyển vào trường theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trong đó các thí sinh dự thi các khối A, A1 sẽ thi đợt 1, ngày 4- 5/7/2014; và thí sinh dự thi khối D1 sẽ  thi  đợt 2, ngày 9 - 10/7/2014.

Năm 2014, ĐH Bách khoa Hà Nội có tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy là 5.600 sinh viên cho 8 nhóm ngành. Trong đó, chỉ tiêu của nhóm ngành Điện-Tự động hóa-CNTT-Toán tin là 2.000 sinh viên, với các ngành đào tạo: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; CNTT; Toán-Tin ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.